Xã hội

Bản tin 27/6: Bố trí 6.500 ca trực bảo đảm điện kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bố trí 6.500 ca trực bảo đảm điện kỳ thi tốt nghiệp THPT; Thương tâm nữ hiệu phó gặp tai nạn tử vong trên đường đến trường...

EVNHANOI bố trí 6.500 ca trực bảo đảm điện kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ảnh minh họa.

Theo báo Chính Phủ, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Hà Nội, năm 2023 toàn Thành phố có 102.095 lượt thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, số thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục THPT là 881.831 thí sinh (trong đó có 3.361 thí sinh tự do).

Số thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục thường xuyên là 13.264 thí sinh (trong đó có 293 thí sinh tự do). Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí 4.263 phòng thi tại 189 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã; trong đó có 176 phòng thi ghép, 170 phòng chờ và 378 phòng thi dự phòng.

EVNHANOI đã lập phương án đảm bảo điện an toàn và ổn định tại tất cả các điểm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội, các điểm tổ chức phục vụ Hội đồng thi; Ban dọc phách, chấm thi; điểm phục vụ in, sao đề thi; điểm phúc khảo và 189 điểm thi trong thời gian từ 27 - 30/6/2023.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, EVNHANOI đã bố trí gần 6.500 lượt ca trực tăng cường để kiểm tra, tuần canh hành lang tuyến cáp cấp cho các trạm biến áp trọng điểm, không để xảy ra sự cố do hành lang tuyến đường dây bị vi phạm.

Tăng cường kiểm tra và đo nhiệt độ các tiếp xúc đầu cáp cũng như các thiết bị để phát hiện quá tải. Kiểm tra hành lang tuyến cáp để phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng các trường hợp đào bới trong hành lang bảo vệ tuyến cáp có nguy cơ gây mất an toàn lưới điện.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng kiểm tra việc chuẩn bị máy phát điện và phương tiện vận chuyển để sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra sự cố.

Tổng công ty cũng lên phương án cấp điện cụ thể cho từng vị trí trọng điểm đảm bảo điện; phối hợp với các địa điểm thi thực hiện diễn tập thử tải, chuyển nguồn hạ thế và có xác nhận của đơn vị tổ chức tại trọng điểm đảm bảo điện.

EVNHANOI đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện để khẩn trương xử lý sự cố (nếu có) hoặc chuyển đổi phương thức dự phòng nhanh chóng cấp điện lại cho các địa điểm thi.

Các điểm thi đều có dự phòng máy phát điện kèm theo đầy đủ dây đấu để sẵn sàng cấp điện cho phụ tải quan trọng nếu xảy ra mất điện.

Với các phương án và kế hoạch đã được EVNHANOI triển khai từ sớm sẽ giúp việc cung ứng điện an toàn và ổn định phục vụ cho 189 điểm thi trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, cũng như giúp cho các thí sinh có tâm lý ổn định để tham dự kỳ thi, góp phần tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội đạt kết quả cao nhất.

Thương tâm nữ hiệu phó gặp tai nạn tử vong trên đường đến trường

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu trên VOV, sự việc xảy ra vào khoảng 17h20 ngày 25/6 tại Km49 trên Quốc lộ 4H thuộc địa phận xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Nạn nhân được xác định là cô giáo Nguyễn Thị H. (sinh năm 1985) - Phó hiệu trưởng Trường Mầm non xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ.

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, cô H. đi xe gắn máy chở theo con nhỏ 9 tuổi từ Tp.Điện Biên Phủ vào huyện Nậm Pồ. Trong lúc vượt một xe container kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 26R-007.23, đoạn qua xã Phìn Hồ, xe máy đâm vào đất đá, khiến 2 mẹ con ngã vào bánh xe container.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, nhưng cô Hải đã tử vong sau đó do bị đa chấn thương và mất nhiều máu. Cháu bé bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ cho biết hiện đang là thời gian nghỉ hè, nhưng cô Hải phải vào trường để chuẩn bị cho một cuộc họp sẽ diễn ra vào chiều 26/6 tại trung tâm huyện, trên đường đi thì xảy ra vụ tai nạn trên.

Sản phụ mang 3 thai tự nhiên vô cùng hiếm gặp

Theo Sức khỏe & Đời sống, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa mổ đẻ thành công cho sản phụ mang tam thai một bé trai khác trứng và 2 bé gái cùng trứng. Đây là một trường hợp mang thai tự nhiên rất hiếm gặp.

Sản phụ N.T.T (25 tuổi, ở xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) nhập viện sinh con khi thai 36 tuần 4 ngày. Vì sản phụ mang tam thai nên để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, các bác sĩ tại Khoa Sản 1 đã chỉ định mổ lấy thai. Lần lượt bé trai thứ nhất 2000g và bé gái thứ hai 2100g, bé gái thứ ba 1900g chào đời khỏe mạnh.

Bác sĩ cho biết, trong ba thai có một thai bé trai khác trứng một bánh rau một buồng ối và hai bé gái có hai ối cùng chung trứng bánh rau.

Được biết, đây là lần mang thai đầu tiên của sản phụ. Chị T. mang thai tự nhiên, trong quá trình mang thai tình trạng sức khỏe ổn định. Để đảm bảo thai kỳ an toàn chị thực hiện theo dõi thăm khám thai kỳ đầy đủ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ và được các bác sĩ tại Khoa sản 2 chỉ định khâu vòng cổ tử cung ở tuần thai phù hợp để giữ thai, đồng thời tư vấn tiêm trưởng thành phổi cho thai nhi.

ThS.BS. Hoàng Thị Chung, Trưởng khoa Sản 1, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là ca sinh 3 vô cùng hiếm gặp bởi người mẹ mang 3 thai tự nhiên 1 bé khác trứng 2 bé cùng trứng, tỉ lệ gặp trường hợp này vô cùng thấp, khoảng 1/200.000 ca sinh.

Từ trường hợp hiếm gặp này, bác sĩ Chung khuyến cáo các thai phụ mang đa thai nên chú ý đến chế độ sinh dưỡng khi nhu cầu dinh dưỡng của thai nhi tăng lên gấp đôi, gấp ba… Mẹ cần cung cấp nhiều dưỡng chất hơn để giảm nguy cơ suy dinh dưỡng cho cả trẻ sơ sinh sau này. Cần có chế độ nghỉ ngơi đầy đủ, cần được nghỉ ngơi nhiều, thư giãn, tránh làm việc quá sức nhằm hạn chế các nguy cơ biến chứng thai kỳ.

Đặc biệt nên theo dõi thai kỳ chặt chẽ khám thai định kỳ tại các cơ sở chuyên sâu về sản khoa, siêu âm đúng lịch giúp bác sĩ sớm phát hiện các dị tật thai nhi, đồng thời phát hiện sớm những biến chứng sản khoa có thể gặp để có hướng can thiệp kịp thời.

Trúc Chi (t/h)