Xã hội

Bản tin 26/6: Tp.HCM nhận hơn 3 tỷ đồng vật phẩm hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tp.HCM: Hơn 3 tỷ đồng vật phẩm hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT; Người đàn ông đi cấp cứu vì đau bụng suốt 7 ngày sau bữa cơm cá...

Tp.HCM: Hơn 3 tỷ đồng vật phẩm hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sinh viên tình nguyện hăng hái tham gia Chương trình Tiếp sức mùa thi, đặt mục tiêu sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong kỳ thi lần nay. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo Người Lao Động nhằm hỗ trợ các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tốt nhất, Chương trình Tiếp sức mùa thi tại Tp.HCM đã tiếp nhận nhiều vật phẩm như: dù, áo mưa, bánh quy, kẹo, ngũ cốc, nước suối, sữa, bút, cẩm nang thi, quạt…

Các vật phẩm được chia làm hai đợt bàn giao, đợt 1 từ 14h đến 23h ngày 24/6, đợt 2 từ 6h đến 13h ngày 25/6. Ước tính tổng giá trị vật phẩm lên đến 3 tỷ đồng.

Lê Phương Anh Thư, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, cho biết nhóm đã chạy xe máy từ huyện Củ Chi đến quận 1 để nhận vật phẩm hỗ trợ.

"Dù quãng đường di chuyển khá xa, nhóm em đi mất khoảng 3h nhưng ai nấy cũng rất háo hức, mong nhận được thật nhiều vật phẩm để chở về điểm thi, chuẩn bị mọi thứ thật chú đáo để hỗ trợ thí sinh", Thư hào hứng.

Võ Anh Bình, sinh viên Học viện Cán bộ Tp.HCM, phấn khởi: "Em từng tham gia Tiếp sức mùa thi năm 2023. Năm nay, khi nhận vật phẩm, em cảm nhận được rằng chương trình ngày càng đầu tư hơn. Có thêm bánh ngọt và sữa sẽ giúp thí sinh giảm bớt căng thẳng, nạp lại năng lượng trước và sau phần thi".

Lê Duy Gia Huy, sinh viên tình nguyện thuộc đội hình Tiếp sức mùa thi Trường ĐH Y Dược Tp.HCM, cho biết kế hoạch nhận và phân phối vật phẩm đến các điểm trường đã được đội chuẩn bị từ sớm. Với mong muốn tập trung sức lực, tiếp sức hiệu quả, nhóm sinh viên tình nguyện này đặt mục tiêu có thể hoàn thành việc nhận và phân phát vật phẩm trong ngày đầu tiên.

Theo đại diện Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp.HCM, Chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay có hơn 37.000 sinh viên đăng ký. Trong đó, hơn 7.000 sinh viên đến từ 17 đội hình sẽ tham gia hỗ trợ trực tiếp 162 điểm thi của thành phố và tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông.

Ngoài ra, tại các điểm thi tổ chức xét tuyển riêng, tình nguyện viên sẽ phối hợp tư vấn, hướng dẫn và bố trí khu vực nghỉ ngơi, giới thiệu chỗ trọ, ký túc xá cho thí sinh trong các ngày thi năng khiếu, thi đánh giá năng lực vào các trường.

Ông Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp.HCM, nhấn mạnh Chương trình Tiếp sức mùa thi 2024 sẽ tạo nên một dấu ấn đặc biệt, góp phần kỷ niệm 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè của cả nước.

Người đàn ông đi cấp cứu vì đau bụng suốt 7 ngày sau bữa cơm cá

Theo Vietnamnet ông N.Q.Đ (55 tuổi, Yên Lập, Phú Thọ) được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cấp cứu vì đau bụng kéo dài. Theo bệnh nhân Đ., 7 ngày trước, ông ăn cơm với cá. Sau đó, hằng ngày, ông Đ. đều bị đau bụng quanh rốn. Cơn đau tăng dần nên ông đã đến bệnh viện.

Tại đây, kết quả chụp CT ổ bụng cho thấy có dị vật đường tiêu hóa xuyên thủng thành ruột. Bác sĩ nghi ngờ dị vật là xương cá từ bữa ăn trước đó.

Sáng 24/6, bệnh nhân Đ. được phẫu thuật nội soi kiểm tra ổ bụng. Bác sĩ tìm được chiếc xương cá dài 4cm cắm thủng thành ruột non. Sau khi lấy chiếc xương ra ngoài, bệnh nhân được làm sạch ổ bụng, khâu ruột non.

Theo các bác sĩ, hóc xương cá, gà, vịt rất nguy hiểm, có thể gây viêm mủ, thủng động mạch, áp xe tại chỗ bị đâm vào, gây biến chứng thủng mạch máu. Ngoài ra, xương còn có thể chui vào lồng ngực làm áp xe trung thất, áp xe màng phổi rất nguy hiểm, có thể tử vong.

Khi hóc xương, người bệnh không nên ăn cơm hay rau, nước nhằm đẩy xương xuống. Nếu thấy xương cắm vào những vị trí có thể nhìn thấy được, bệnh nhân nhờ người khác dùng kẹp y khoa để gắp ra.

Nếu xương xuống sâu, người bệnh nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ. Nhập viện muộn sẽ làm cho việc điều trị phức tạp hơn do khó xác định vị trí của xương.

Nam sinh 16 tuổi bị đuối nước thương tâm tại hồ tưới tiêu

Hiện trường gia đình phát hiện em Trần Thế A. đang nổi dưới hồ nước tưới trong tư thế nằm úp mặt xuống mặt nước.

Ngày 25/6, đại diện lãnh đạo UBND xã Thống Nhất (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước tại hồ nước tưới tiêu của gia đình. Nạn nhân là nam sinh 16 tuổi.

Trước đó, chiều tối ngày 24/6, người thân của gia đình em Trần Thế A. (16 tuổi, ngụ xã Thống Nhất) ra vườn cà phê của gia đình. Khi đến hồ chứa nước để tưới tiêu của gia đình trong vườn, thì bàng hoàng phát hiện em A. đang nổi dưới hồ nước tưới trong tư thế nằm úp mặt xuống nước.

Thấy vậy, người nhà đã nhảy xuống hồ đưa em A. lên bờ, đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bù Đăng phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Qua điều tra bước đầu, công an xác định em A. ra ngoài khu vực hồ nước tưới tiêu của gia đình chơi rồi bị trượt chân rơi xuống nước. Do mực nước trong hồ cao khoảng 3m được lót bạt nên rất trơn. Trong khi đó, em A. lại không biết bơi nên bị đuối nước.

Ngày 25/6, chính quyền địa phương xã Thống Nhất cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nam sinh Trần Thế A. số tiền 2 triệu đồng.

Trúc Chi (t/h