Xã hội

Bản tin 25/3: Hà Nội có 472 trường chuẩn quốc gia đến hạn công nhận lại

3 người Việt hiến máu cực hiếm cứu 1 người nước ngoài nguy cấp; Rủ nhau xuống sông tắm, 3 cháu nhỏ không may đuối nước tử vong...

3 người Việt hiến máu cực hiếm cứu 1 người nước ngoài nguy cấp

3 người có máu hiếm để cứu kịp người người đàn ông nước ngoài.

Theo Người Lao Động, sáng 24/3, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa kích hoạt khẩn tìm nguồn máu hiếm cứu kịp thời một người đàn ông người nước ngoài. Nguồn máu này chỉ chiếm khoảng 0,1% dân số Việt Nam.

Bệnh nhân là ông P. B. (64 tuổi, quốc tịch Anh), mang máu hiếm, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng chảy máu răng, máu mũi, bầm da dạng chấm, xuất huyết hai chân. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị giảm tiểu cầu miễn dịch trên nền bệnh tăng huyết áp và có nguy cơ xuất huyết não cần được truyền tiểu cầu khẩn cấp.

Do bệnh nhân có nhóm máu O - Rhesus âm nên việc lựa chọn tiểu cầu phù hợp truyền là cực kỳ khó khăn vì nhóm máu này chiếm khoảng 0,1% dân số Việt Nam, đồng thời trong kho dự trữ máu của bệnh viện lúc này vừa hết chế phẩm tiểu cầu O-Rhesus âm.

Trước tình trạng nguy cấp của bệnh nhân, Trung tâm Truyền máu - Bệnh viện Chợ Rẫy đã khởi động quy trình khẩn cấp, nhanh chóng liên lạc với 2 đơn vị là Câu lạc bộ máu hiếm TP HCM (thuộc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM) và Câu lạc bộ nhóm máu hiếm miền Nam để huy động nguồn hiến tiểu cầu.

May mắn, có 6 thành viên trong 2 câu lạc bộ đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy tham gia vào quá trình chung tay cứu người. Qua sàng lọc, có 3 người phù hợp để hiến.

Với sự hội chẩn chuyên sâu, lựa chọn phương án điều trị phù hợp, các bác sĩ kịp thời truyền tiểu cầu hiếm cứu ông P. qua nguy cấp.

Hồi phục sức khỏe, ông B. đã gửi lời tri ân đến những người đã nỗ lực cứu sống mình. "Cảm ơn những người hiến tiểu cầu cũng như đội ngũ nhân viên y tế đã kịp thời cứu giúp tôi qua nguy cấp và khỏe mạnh như hôm nay" - ông P. xúc động.

Hà Nội có 472 trường chuẩn quốc gia đến hạn công nhận lại

Theo Hà Nội Mới Hà Nội có 472 trường chuẩn quốc gia đã đến hạn, quá hạn, cần được đầu tư, thẩm định để công nhận lại trong năm 2024. Ảnh minh họa.

Tính đến thời điểm này, các quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã đăng ký thực hiện công nhận lại cho 380 trường, trong đó số trường chuẩn quốc gia công nhận mới và công nhận lại năm 2017, 2018 và 2019 chưa hoàn thành công nhận lại là 367 trường; công nhận lại trước thời hạn 13 trường.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2024 là năm đến hạn công nhận lại cho các trường chuẩn quốc gia được công nhận mới, công nhận lại năm 2019 và các trường chưa hoàn thành công nhận lại năm 2023.

Theo quy định chung, thời hạn các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia áp dụng trong vòng 5 năm. Sau 5 năm, thời hạn đạt chuẩn quốc gia của trường học không còn hiệu lực.

Vì vậy, việc đầu tư mua sắm trang thiết bị, xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất trường học đáp ứng chuẩn quốc gia để được thẩm định, công nhận lại là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành nhằm bảo đảm duy trì tốt chất lượng dạy, học.

Một trong những khó khăn trong công tác xây dựng mới, công nhận lại cho các trường đạt chuẩn quốc gia đã quá hạn trên địa bàn thành phố là do hạn chế về quỹ đất, nhất là tại các quận.

Trong khi đó, vài năm gần đây, số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh hằng năm lại tăng mạnh, trung bình khoảng 40.000-50.000 học sinh/năm, dẫn đến hiện tượng nhiều trường học quá tải; sĩ số học sinh/lớp ở nhiều trường khu vực quận và ở các địa bàn có khu công nghiệp, nơi đông dân cư cao hơn quy định tại điều lệ trường học.

Vì vậy, nhiều trường học ở các quận: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông, Ba Đình... mặc dù có chất lượng giáo dục tốt, đội ngũ giáo viên có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia, nhưng rất khó khăn trong việc được công nhận đạt chuẩn lại vì sĩ số học sinh đông.

Để hoàn thành mục tiêu công nhận lại cho 472 trường chuẩn quốc gia đã quá hạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị, phòng giáo dục và đào tạo tiếp tục tham mưu UBND quận, huyện, thị xã tăng cường đầu tư nguồn lực cải tạo, mua sắm trang thiết bị; rà soát, ưu tiên quỹ đất để mở rộng, xây mới trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề xuất UBND thành phố chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, nhất là tại các địa bàn tập trung đông dân cư và các huyện còn nhiều khó khăn.

Rủ nhau xuống sông tắm, 3 cháu nhỏ không may đuối nước tử vong

Ảnh minh họa.

Ngày 24/3, Công an huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu nhỏ ở xã Hnol tử vong. 3 nạn nhân gồm: T. (12 tuổi), C. (9 tuổi) và Ta. (8 tuổi), cùng ngụ làng Botgrek, xã Hnol.

Trước đó, khoảng 14h ngày 23/3, 3 cháu cùng đi chăn bò ở khu vực sông Ayun và rủ nhau tắm sông, không may đuối nước. Ngay sau đó, người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng cả 3 cháu không qua khỏi.

Sau vụ việc, Công an huyện Đắk Đoa đã có khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát, quản lý hoạt động của trẻ em, nhất là thời điểm nắng nóng các cháu nhỏ thường rủ nhau đi tắm sông, suối; cho trẻ học bơi từ lúc nhỏ để nâng cao kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước khi có sự cố bất ngờ, đột xuất xảy ra.

Trúc Chi (t/h)