Xã hội

Bản tin 24/2: Hơn 2.000 người thương vong vì tai giao thông trong 2 tháng đầu năm

Hơn 2.000 người thương vong vì tai nạn giao thông trong hai tháng đầu năm; Trúng tuyển đại học sớm, thí sinh đừng chủ quan...

Tuyển đại học 2023: Trúng tuyển sớm, thí sinh đừng chủ quan

Ảnh minh họa.

Theo Công An Nhân Dân, tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 100 trường đại học thông báo phương án tuyển sinh năm 2023. Trong số này, có rất nhiều trường đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển sớm, trong đó có phương thức xét tuyển học bạ. Như vậy trong điều kiện các trường đại học được tự chủ tuyển sinh như hiện nay, việc xét tuyển sớm một mặt vừa giúp các trường chủ động về nguồn tuyển, vừa “mở rộng” cánh cửa vào ĐH cho học sinh. Tuy vậy, thí sinh cũng cần hết sức lưu ý các quy định của Bộ GD&ĐT về xét tuyển sớm và thận trọng trong việc lựa chọn ngành học phù hợp.

Xét tuyển sớm là sử dụng các phương thức tuyển sinh không sử dụng điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, được các trường đại học thu nhận hồ sơ và công bố kết quả xét tuyển (trúng tuyển có điều kiện) trước kỳ thi tốt nghiệp THPT gồm: Xét học bạ THPT, điểm thi đánh giá năng lực, tuyển sinh riêng, ưu tiên xét tuyển... Trong các phương án xét tuyển sớm, xét tuyển bằng học bạ đang được nhiều trường đại học chú trọng với tỷ lệ chỉ tiêu tương đối lớn. Đặc biệt, hiện một số trường đại học đã công bố thời gian, chỉ tiêu và đang “chạy đua” tiếp nhận hồ sơ xét tuyển sớm bằng học bạ bậc THPT. Đơn cử như Đại học Thành Đô thông báo xét tuyển học bạ từ ngày 7/1 đến 30/4; Trường Đại học Kỹ thuật Nam Định cũng thông báo nhận hồ sơ xét tuyển dựa vào kết quả học tập từ tháng 2/2023; Đại học Phenikaa xét tuyển học bạ từ ngày 10/2 đến 10/6; Đại học Hoa Sen xét tuyển học bạ đợt 1 từ 27/2; Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh xét tuyển học bạ từ ngày 1/3 đến 6/6;...

Trong quá trình xét tuyển bằng học bạ, các trường đại học chủ yếu chỉ dựa vào kết quả học tập 3 năm hoặc 2 năm bậc THPT của thí sinh. Tuy nhiên, nếu chiếu theo quy định của Bộ GD&ĐT, đây mới chỉ là điều kiện cần. Do đó, thí sinh tham gia các phương thức xét tuyển sớm, trong đó có phương thức xét tuyển bằng học bạ bậc THPT cần hết sức lưu ý, kết quả xét tuyển sớm chỉ được công nhận chính thức sau khi các em đủ điều kiện tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, thí sinh tham gia xét tuyển sớm vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống theo kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Sau này, với những trường hợp đã được cơ sở đào tạo thông báo đủ điều kiện trúng tuyển một nguyện vọng nhất định, thí sinh tự quyết định đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng khi đăng ký trên hệ thống xét tuyển chung.

Theo các chuyên gia tuyển sinh, việc các trường xét tuyển sớm bằng phương thức học bạ THPT là cơ hội lớn để các thí sinh trúng tuyển vào trường đại học như mong muốn nhưng cũng là việc phải hết sức thận trọng. Việc nộp hồ sơ xét tuyển sớm là cơ hội nhưng nếu lựa chọn không chính xác, không hội tụ mọi yếu tố về đam mê, năng lực, cơ hội phát triển bản thân… thì thí sinh cũng sẽ dễ rơi vào tình thế gián tiếp “tự làm khó mình”.

Chỉ tiếng riêng hai tháng đầu năm đã hơn 2.000 người thương vong vì tai nạn giao thông

Vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam.

Thông tin trên Nhà Báo & Công Luận, tính từ ngày 15/12/2022 đến 14/2/2023, toàn quốc xảy ra 1.629 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.047 người, bị thương 1.070 người.

Cụ thể, 2 tháng đầu năm 2023 (tính từ ngày 15/12/2022 đến 14/2/2023), toàn quốc xảy ra 1.629 vụ TNGT, làm chết 1.047 người, bị thương 1.070 người. So với 2 tháng đầu năm 2022, giảm 352 vụ (-17,77%), giảm 151 người chết (-12,6%) và giảm 176 người bị thương (-14,13%).

Trong đó, tuyến đường bộ: xảy ra 1.610 vụ TNGT, làm chết 1.036 người, bị thương 1.067 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 350 vụ (-17,86%), giảm 148 người chết (-12,5%), giảm 174 người bị thương (-14,02%).

Còn trên tuyến đường sắt, xảy ra 13 vụ TNGT, làm chết 7 người, bị thương 3 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 1 vụ (-7,14%), giảm 3 người chết (-30%), giảm 1 người bị thương (-25%).

Trên tuyến đường thuỷ, xảy ra 4 vụ TNGT, làm chết 4 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 3 vụ (-42,86%), số người chết không thay đổi (4/4), giảm 1 người bị thương (-100%).

Tuyến hàng hải xảy ra 2 vụ TNGT, không có người chết và bị thương. So với cùng kỳ tăng 2 vụ TNGT (2/0), số người chết và mất tích không thay đổi (0/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).

Tính riêng trong tháng 2/2023 (tính từ ngày 15/1/2023 đến ngày 14/2/2023), toàn quốc xảy ra 832 vụ TNGT, làm chết 539 người và làm bị thương 565 người. So với tháng cùng kỳ năm 2022, giảm 180 vụ (-17,79%), giảm 89 người chết (-14,17%), giảm 92 người bị thương (-14%).

Cấp cứu thành công một bệnh nhi sơ sinh không có hậu môn

Bé L.M.Q hiện sức khỏe đã ổn định. Ảnh: Báo VOV.

Trao đổi với VOV, Bác sĩ Mai Thị Tâm, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết, bệnh nhi L.M.Q, trú tại xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, Điện Biên nhập viện trong tình trạng chậm tỉnh, da tái, vân tím toàn thân, mạch nhanh, bụng chướng căng.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc dị tật không có hậu môn và được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn – nhiễm khuẩn huyết/tắc ruột. Do trẻ suy nhược và sốc nặng, nên ngay sau đó đã được thực hiện hồi sức tích cực trước khi mổ cấp cứu làm hậu môn nhân tạo.

Sau 2 giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công. Đến nay, sau 6 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhi L.M.Q đã bú được, không sốt, ruột đã lưu thông và đang được chăm sóc, theo dõi tại phòng sơ sinh khoa Nhi của bệnh viện.

Người thân của trẻ thông tin, L.M.Q là con thứ 3, được sinh tại nhà. Sau sinh một tuần, gia đình thấy trẻ bụng chướng, bú kém, không thấy đại tiện nên mới đưa đến cơ sở y tế.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, trường hợp của bệnh nhi L.M.Q là dị tật thường gặp ở trẻ sơ sinh. Nếu được phát hiện sớm, can thiệp ngoại khoa thì hiệu quả điều trị sẽ cao; khuyến cáo phụ huynh cần lưu ý theo dõi trẻ sơ sinh trong 24 giờ đầu đời để kịp thời phát hiện, điều trị.

Trúc Chi (t/h)