Xã hội

Bản tin 2/2: Hơn 3.000 người thương vong vì tai nạn giao thông trong 1 tháng

Hơn 3.000 người thương vong vì tai nạn giao thông trong 1 tháng; Hà Nội công bố điểm thi chọn học sinh giỏi lớp 9...

Hà Nội công bố điểm thi chọn học sinh giỏi lớp 9

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9 năm học 2023-2024.
Để tra cứu điểm thi các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9, thí sinh thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang tra cứu cứu điểm thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2023-2024 của Sở GD&ĐT Hà Nội theo đường link https://diemthi.hanoi.edu.vn.

Bước 2: Nhập số báo danh để tra cứu điểm thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9 năm học 2023-2024.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9, năm học 2023-2024 của Hà Nội thu hút hơn 3.500 học sinh đăng ký dự thi. Đây là những học sinh xuất sắc, được lựa chọn từ hàng chục nghìn học sinh lớp 9 của các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học.

Toàn thành phố có 30 điểm thi, đặt tại 30 quận, huyện, thị xã. Các học sinh đăng ký dự thi ở 13 môn, gồm: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Giáo dục công dân và môn khoa học.

Trong đó, môn khoa học bao gồm nội dung kiến thức, kỹ năng của các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, với định hướng chung của đề thi là yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề của thực tiễn.

Hơn 3.000 người thương vong vì tai nạn giao thông trong 1 tháng

967 người tử vong và 2.037 người bị thương do tai nạn giao thông trong tháng đầu năm 2024.

Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, theo tổng hợp từ báo cáo nhanh của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, tháng 1/2024 (tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/1/2024), toàn quốc xảy ra 2.434 vụ tai nạn giao thông (bao gồm 1.609 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 825 vụ va chạm giao thông), làm 967 người tử vong và 2.037 người bị thương.

Nếu so với tháng 12/2023, số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương đều có xu hướng tăng. Trong khi đó, nếu so với cùng kỳ của năm 2023 thì số vụ tai nạn giao thông tăng hơn 25%, số người bị thương tăng gần 76%. Tuy nhiên, số người tử vong lại giảm khoảng 20%.

Bình quân 1 ngày trong tháng 1, cả nước xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm 31 người tử vong, 66 người bị thương. Một số địa phương xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông như Thanh Hóa xảy ra 95 vụ làm 36 người tử vong và 91 người bị thương; Thừa Thiên Huế xảy ra 44 vụ, làm 16 người tử vong, bị thương 33 người…

Theo Cục Cảnh sát giao thông, nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát; vi phạm phần đường; không làm chủ tốc độ; tránh, vượt sai quy định; không nhường đường; sử dụng rượu, bia; không giữ khoảng cách...

Để phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân cả nước đón Tết và các lễ hội bảo đảm an toàn, an ninh, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công điện số 10/CĐ-TTg về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an quyết liệt chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Căng mình cứu sống người phụ nữ bị đâm 17 nhát 

Theo Tri thức & Cuộc sống, bệnh nhân nhập viện với 17 vết đâm, đặc biệt, có 2 vết thương lớn là vết thương thấu ngực và vết thương tim, sốc mất máu...nhưng đã được các bác sĩ cứu sống.

Ngày 1/2 ThS.BS Phạm Minh Huy, khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau hơn 5 ngày được phẫu thuật cấp cứu ngay tại phòng mổ của khoa Cấp cứu, sức khỏe bệnh nhân N.T. B - người phụ nữ bị đâm 17 nhát tại Long An đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 25/01/2024, bệnh nhân N.T.B. (sinh năm 1977, quê Long An) nhập viện trong tình trạng rất nặng, tuy bệnh nhân còn tỉnh nhưng mạch đập rất nhanh, huyết áp thấp, tiếng tim nghe mờ, có dấu hiệu sốc mất máu, kích thích vật vã, thở oxy mũi, trên người có 17 vết đâm chi chít, mỗi vết có độ dài khoảng 1 đến 2 cm. Đặc biệt, trong đó có 2 vết thương lớn là vết thương thấu ngực và vết thương tim.

Bác sĩ CKI Trần Anh Thế, Trưởng tua trực của khoa Cấp cứu tại thời điểm đó cho biết, đây là một trường hợp cấp cứu khẩn cấp, đe dọa đến tính mạng bệnh nhân chỉ trong vòng vài phút, đặc biệt có thể chỉ từ 3-5 phút. Do vậy, chúng tôi đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, tiến hành hội chẩn khẩn cấp và quyết định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân ngay phòng mổ của khoa Cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy”.

Đối với trường hợp này, bệnh viện Chợ Rẫy đã huy động từ 10 - 12 nhân sự ở nhiều chuyên khoa và có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất. Sau khi thực hiện các cận lâm sàng, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ khẩn do các bác sĩ chuyên khoa Ngoại lồng ngực và Hồi sức Phẫu thuật tim tiến hành song song.

Trong quá trình này, ekip phẫu thuật ghi nhận vết thương ở vùng mõm tim thất phải vẫn còn đang rỉ máu. Với tình trạng đó, nếu cấp cứu trễ, bệnh nhân có thể tử vong ngay trước khi lên bàn mổ.

Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 2 giờ đồng hồ và bệnh nhân được chuyển lên khoa Hồi sức cấp cứu. Sau phẫu thuật, vết thương ở tim đã được kiểm soát và không còn chảy máu, tình trạng huyết áp của bệnh nhân cũng ổn định.

Nói về tình trạng sức khỏe bệnh nhân, ThS.BS Phạm Minh Huy, khoa Hồi sức cấp cứu cho biết: “Hiện tình trạng bệnh nhân B. khá ổn, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở cannula, các ống dẫn lưu đã được rút, sinh hiệu ổn và nước tiểu khá. Với tình trạng bệnh nhân hiện tại thì tiên lượng khá tốt. Tuy nhiên, vẫn cần phải theo dõi sát để dự phòng tình huống chảy máu lại trong tim, dù tỉ lệ này là khá thấp.

Trúc Chi (t/h)