Xã hội

Bản tin 21/3: 75% câu hỏi đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ở mức độ dễ

Bộ Giáo dục và Đào tạo: 75% câu hỏi đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ở mức độ dễ; 2 người đi xe máy thương vong sau khi va chạm với ô tô...

Bộ GD&ĐT: 75% câu hỏi đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ở mức độ dễ

Ảnh minh họa.

Theo Vietnam+, Phó giáo sư Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ có cơ cấu 75% câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cơ bản giữ ổn định theo định hướng như năm 2022. Cơ cấu đề sẽ có 75% nghiêng về các câu hỏi mức độ nhận biết và thông hiểu, 25% câu hỏi ở mức vận dụng và vận dụng cao. Đây là chia sẻ của Phó giáo sư, tiến sỹ Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại buổi tư vấn tuyển sinh ngày 19/3.

Theo ông Chương, điều này có nghĩa các em học tốt kiến thức cơ bản trung học phổ thông, đặc biệt của lớp 12, có thể làm được tốt 75% đề thi. Đây cũng là cơ sở tốt nhất cho việc đánh giá kết quả và xét tốt nghiệp trung học phổ thông. 25% còn lại là các câu hỏi ở mức độ vận dụng, vận dụng cao, để các thí sinh đạt các mức điểm 8, 9, 10 nhằm phân hóa.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng khuyên thí sinh nghiên cứu kỹ đề thi tham khảo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để có thể thấy rõ ma trận đề thi.

Cũng theo ông Chương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng thông tư quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới sửa đổi.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra vào các ngày 27, 28 và 29/6, sớm hơn 10 ngày so với năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến công bố kết quả thi vào khoảng ngày 17-19/7.

Các trung tâm đăng kiểm sắp được bổ sung nhân sự ngoài công an, quân đội

Ảnh minh họa.

Quốc Hội TV đưa tin, Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, bên cạnh lực lượng công an, quân đội vừa được chi viện để hỗ trợ cho các trung tâm đăng kiểm, đơn vị cũng đã tổ chức các kỳ thi sát hạch nhằm tự bổ sung nhân lực.

Ngày 19/3, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tổ chức kỳ thi sát hạch cho 9 kiểm định viên bậc cao và 43 đăng kiểm viên bậc thường tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V (phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM). Những đăng kiểm viên này nếu vượt qua kỳ sát hạch sẽ được cấp giấy chứng nhận sau đó quay lại các trung tâm đăng kiểm để phục vụ người dân.

Theo quy định, các đăng kiểm viên bậc thường trải qua 1 năm thực tập tại các trung tâm đăng kiểm sẽ được đánh giá đủ điều kiện về kinh nghiệm cũng như kỹ thuật để được cấp giấy chứng nhận. Đối với đăng kiểm viên bậc cao phải có trên 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các trung tâm và cũng phải đạt được hết các công đoạn đánh giá để trở thành đăng kiểm viên bậc cao.

Đến thời điểm hiện tại, trên cả nước vẫn còn gần 80 trung tâm đăng kiểm có hiện tượng ùn tắc. Đứng trước sự thiếu hụt nhân lực trầm trọng, thời gian vừa qua Cục Đăng kiểm đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của các đơn vị như CSGT, kiểm định viên quân đội. Tuy nhiên, lực lượng này chỉ có thể hỗ trợ chứ không thể thay thế cho lực lượng đăng kiểm. Do đó, việc gấp rút bổ sung đăng kiểm viên là rất quan trọng và cần thiết.

Hiện, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang tiếp tục tuyển sinh, đào tạo tập huấn cho các lớp đăng kiểm viên tiếp theo.

2 người đi xe máy thương vong sau khi va chạm với ô tô 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV.

Thông tin ban đầu trên VOV, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h50 ngày 20/3 tại Km54+920 trên tuyến Quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Thời điểm này, xe ô tô mang biển kiểm soát 29B-20249, do anh Bùi Đức Tú, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại Đông Anh, Hà Nội đang lưu thông theo hướng Tuần Giáo - Điện Biên thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 27B1-98737 có 2 người chở nhau lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, 1 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ, người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các phương tiện xe máy và ô tô đều bị hư hỏng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trúc Chi (t/h)