Xã hội

Bản tin 19/5: Cần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt dịp hè 2023

Học phí trường Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tăng gấp 4 lần, cao nhất 55 triệu; Cần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt dịp hè 2023...

Học phí trường Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tăng gấp 4 lần, cao nhất 55 triệu

Ảnh minh họa.

Theo VTC News, năm học tới, ngành Y khoa - hệ đại trà có mức học phí cao nhất 55 triệu đồng/năm học (tăng 40,7 triệu đồng so với năm 2022).

Tiếp đến, ngành Dược học học phí 51 triệu đồng/năm (tăng 36,7 triệu so với năm ngoái). Các ngành còn lại thu 27,6 triệu đồng, tăng 13,3 triệu.

Năm nay, trường tuyển sinh đại học chính quy theo 6 phương thức: Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (chiếm 35% chỉ tiêu mỗi ngành), kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (chiếm 35% chỉ tiêu mỗi ngành), chứng chỉ IELTS hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (6% chỉ tiêu).

Trường cũng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Đại học Quốc gia Hà Nội, xét học sinh hệ dự bị đại học (2% chỉ tiêu).

Trước đó, một số trường khối ngành Y Dược cũng thông báo tăng học phí từ năm học tới. Trường Đại học Y Dược TP.HCM thu học phí các ngành khoảng 41,8 - 77 triệu đồng mỗi năm, tăng 3,2 - 8 triệu đồng. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ dự kiến thu học phí bình quân 37,6 triệu đồng, tăng so với mức 24,6 triệu đang áp dụng.

Trường Đại học Dược Hà Nội dự kiến thu học phí 18,5 - 49,5 triệu đồng/năm với hai ngành Hoá dược và Dược học đào tạo truyền thống, mức này cao hơn 4,2 và 10,2 triệu đồng so với mức hiện hành. Với hệ chất lượng cao ngành Dược học, trường thu 49,5 triệu đồng, cao hơn 4,5 triệu đồng. Hóa học và Công nghệ Sinh học là hai ngành mới tuyển sinh từ năm ngoái. Học phí dự kiến giữ nguyên, với mức thu 13,5 triệu đồng/năm.

Cần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt dịp hè 2023

Ảnh minh họa.

Thông tin trên Giáo Dục & Thời Đại, Cục Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn chạy tàu sau những vụ tai nạn liên quan tàu hỏa thời gian qua.

Từ đầu tháng 5 đến nay, đường sắt đã liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông.

Ngày 4/5, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt tại khu gian Nam ga Huế (Km 688+500 tuyến Hà Nội - Tp.HCM). Đoàn tàu khách số hiệu SE1 bị trật bánh 2 toa xe chở khách. Vụ tai nạn giao thông đã gây tắc chính tuyến 303 phút.

Ngày 7/5, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt tại Km358+396 khu gian Thanh Luyện - Hòa Duyệt trên tuyến Hà Nội - Tp.HCM, thuộc xã Hương Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn tàu khách số hiệu SE8 bị trật bánh 1 toa xe chở khách. Vụ tai nạn gây tắc chính tuyến 218 phút.

Trước thực tế trên, Cục Đường sắt đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, nhất là trong cao điểm vận tải du lịch hè 2023.

Các công ty cổ phần đường sắt và công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt phối hợp, đề xuất với địa phương cắm đầy đủ biển báo “Chú ý tàu hỏa” tại các lối đi tự mở; tổ chức rào đóng, thu hẹp, xóa bỏ các lối đi tự mở nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua đường sắt.

Rà soát toàn bộ các điều kiện an toàn kỹ thuật của hệ thống đường bộ tại các đường ngang có gác thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Kiểm tra hệ thống cọc tiêu, biển báo, tầm nhìn, hoạt động của các thiết bị cảnh báo tự động, bổ sung đầy đủ gồ, gờ giảm tốc tại các đường ngang đảm bảo theo quy định.

Áo chống nắng cuốn vào bánh xe máy, cháu bé 8 tuổi ngồi sau bị ngã gãy tay

Ảnh minh họa.

Theo Vietnamnet, Bệnh nhi được đưa vào Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) cấp cứu vào trưa 17/5 trong tình trạng xây xước, rướm máu ở cả tay và chân, tay trái có dấu hiệu đã bị gãy.

Sau các xét nghiệm chụp chiếu cận lâm sàng, bệnh nhi được xác định bị gãy hở 1/3 dưới xương cánh tay. Chiều cùng ngày, các thầy thuốc đã phẫu thuật kết hợp xương cánh tay và xử lý tổn thương phần mềm. Sau mổ, bệnh nhi đang được tiếp tục theo dõi tại khoa Ngoại.

Di chuyển dưới thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới gần 45 độ C, nhiều người dân, đặc biệt là phụ nữ, phải dùng áo khoác nắng theo hai dạng là áo ngắn rời hoặc áo liền váy/quần. Những bộ áo chống nắng dài, thường khá cồng kềnh, nếu không cẩn thận có thể gây tai nạn bất ngờ như trường hợp trên.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý hơn trong việc mặc áo khoác nắng cho bản thân và cho con, nhất là các cháu còn nhỏ tuổi khi tham gia giao thông.

Trúc Chi (t/h)