Xã hội

Bản tin 18/6: Thi tốt nghiệp THPT 2024 đặc biệt chú trọng an toàn thông tin

Thi tốt nghiệp THPT 2024 đặc biệt chú trọng an toàn thông tin; Kịp thời cứu thai nhi bị suy thai vì dây rau quấn cổ 3 vòng...

Thi tốt nghiệp THPT 2024: Đặc biệt chú trọng an toàn thông tin

Đoàn kiểm tra làm việc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: TTXVN.

Theo TTXVN ngày 17/6, Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc về công tác chuẩn bị cho kỳ thi.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024, tỉnh có 15.563 thí sinh đăng kí dự thi. Toàn tỉnh bố trí 30 điểm thi với 673 phòng thi chính thức và 30 phòng thi dự phòng. Lực lượng làm nhiệm vụ được bố trí tại các điểm thi là 2.509 người.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức kỳ thi; thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi theo Quy chế thi; chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi.

Tỉnh chủ động xây dựng phương án phòng các tình huống rủi ro, thiên tai, phòng cháy, chữa cháy tại điểm thi, xây dựng điểm thi dự phòng đối với các điểm thi hay xảy ra ngập lụt...

Sở Giáo dục và Đào tạo đặc biệt chú trọng vấn đề an toàn thông tin trong kỳ thi. Ngành Giáo dục yêu cầu học sinh kí cam kết không sử dụng công nghệ cao và phải chịu trách nhiệm hình sự về việc sử dụng công nghệ cao làm lọt đề thi ra ngoài.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh, tỉnh đặc biệt quan tâm và dành mọi ưu tiên nguồn lực để phục vụ cho kỳ thi.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ưu tiên nhân lực chú trọng công tác chuyên môn, ôn tập kỹ lưỡng cho học sinh.

Vĩnh Phúc yêu cầu đảm bảo cung cấp đầy đủ điện cho học sinh ôn tập trong những ngày hè nắng nóng. Năm 2024, Vĩnh Phúc có 25% thí sinh tự do và thí sinh thuộc Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trường nghề tham gia kỳ thi nên tỉnh chú trọng công tác định hướng, tuyên truyền để học sinh tuân thủ quy chế thi...

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 của tỉnh Vĩnh Phúc. Tỉnh đã có sự phân công rõ ràng, sẵn sàng tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Qua kiểm tra thực tế tại 2 điểm thi, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng lưu ý, tỉnh Vĩnh Phúc cần thực hiện tốt, quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Trong đó lưu ý các nhóm vấn đề về công tác chỉ đạo phải sâu sát toàn diện; công tác phối hợp giữa các lực lượng phải nhịp nhàng, phân công rõ chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo đúng quy trình, quy chế phù hợp thực tế của địa phương. Công tác chuyên môn phải thực hiện đúng quy trình, quy chế. Công tác chuẩn bị phải chu đáo toàn diện, cần xây dựng phương án dự phòng các tình huống thiên tai, rủi ro... Trên tất cả phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi an toàn, hiệu quả.

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại Trường Trung học phổ thông Bình Xuyên (huyện Bình Xuyên) và Trường Trung học phổ thông Vĩnh Yên (Tp.Vĩnh Yên).

Người đàn ông đi xe máy bị tàu hỏa đâm tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu trên Kinh tế & Đô thị vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 16/6, tại đường ngang dân sinh qua làng Đại Từ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.

Vào thời điểm trên có một người đàn ông đi xe máy băng qua đường sắt để ra đường tỉnh 385. Đúng lúc này có đoàn tàu đi đến, người đàn ông và chiếc xe máy đã bị húc bay một đoạn dài. Nạn nhân được xác định tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Lãnh đạo UBND xã Đại Đồng cho biết, nạn nhân là anh N.V.T (SN 1983, trú làng Từ, xã Đại Đồng). Nhà anh T ở sát với đường tàu và vị trí xảy ra tai nạn là đường ngang do Hội cựu chiến binh xã tổ chức, có người trực gác 24/24h.

Thời điểm xảy ra tai nạn, dù người trực gác đã gọi cảnh báo nhưng anh T vẫn cố tình đi xe máy qua dẫn đến tai nạn thương tâm.

Sau tai nạn, trưởng tàu đã xuống phối hợp giải quyết vụ tai nạn, sau đó, tiếp tục cho tàu chạy.

Kịp thời cứu thai nhi bị suy thai vì dây rau quấn cổ 3 vòng

Sản phụ được mổ lấy thai kịp thời, thai nhi sức khỏe ổn định. Ảnh: BVCC.

Theo báo Tin Tức, mới đây Khoa Sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận cấp cứu thành công trường hợp sản phụ T.T.H. (24 tuổi, ở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) bị suy thai ở tuần thứ 39 do thai nhi bị dây rau quấn cổ 3 vòng.

Chị H. mang thai lần đầu, trước đó, thai phụ đến khám thai định kỳ; trong quá trình thăm khám và siêu âm, bác sĩ đã phát hiện sản phụ có dấu hiệu suy thai khẩn cấp với tần số tim thai dao động thấp mặc dù chưa có dấu hiệu chuyển dạ.

Trước tình hình đe dọa sức khỏe của thai nhi, các bác sĩ đã hội chẩn và thống nhất đưa ra phương án phẫu thuật khẩn cấp để cứu em bé.

Sau khi trao đổi và được sự đồng thuận của gia đình và sản phụ, các bác sĩ sản khoa đã kết hợp với ê-kíp khoa gây mê hồi sức, tiến hành phẫu thuật kịp thơi, cấp cứu thành công. Bé trai chào đời cân nặng 2,9 kg, sức khoẻ ổn định.

BS CKII Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Sản cho biết: "Suy thai hay thai yếu là bệnh lý do thai kỳ bị thiếu oxy trong máu hoặc thiếu oxy trong tổ chức khi thai nhi đang sống trong tử cung, với các biểu hiện thay đổi ở nhịp tim thai (được phát hiện bằng máy theo dõi tim thai) như nhịp nhanh, nhịp chậm, nhịp giảm muộn... hoặc các dấu hiệu bất thường khác. Suy thai không chỉ nguy hiểm đến tính mạng thai nhi mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của sản phụ.

BS Nguyễn Thị Thu Hà cũng khuyến cáo, để chăm sóc và bảo vệ thai kỳ khỏe mạnh, mẹ bầu cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ và khi có các triệu chứng bất thường như: Thai nhi không cử động hoặc ít cử động, âm đạo chảy máu, cơn gò tử cung liên tục... cần đi khám ngay để được các bác sĩ tư vấn, xử trí kịp thời.

Trúc Chi (t/h)