Xã hội

Bản tin 18/3: Các trường khối công an dành 80% chỉ tiêu xét tuyển từ kỳ thi riêng

Các trường khối công an dành 80% chỉ tiêu xét tuyển từ kỳ thi riêng; Cấp cứu thành công bệnh nhân đột quỵ não...

Các trường khối công an dành 80% chỉ tiêu xét tuyển từ kỳ thi riêng

Ảnh minh họa.

Năm 2024, các trường khối ngành Công an dành 10% cho phương thức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, 10% cho phương thức xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và 80% sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức.

Thông tin tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024 diễn ra ngày 17-3 tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Thiếu tá Triệu Thành Đạt, Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết: Năm 2024, các trường khối công an sử dụng 3 phương thức xét tuyển: Phương thức xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương thức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức.

Với phương thức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, thí sinh cần bảo đảm điều kiện có học lực giỏi ba năm học lớp 10, 11 và 12 cấp trung học phổ thông, điểm trung bình môn ngoại ngữ đạt 8,5 điểm trở lên và chứng chỉ ngoại ngữ phải đạt ngưỡng quy định, ví dụ với chứng chỉ IELTS phải đạt 7.5 trở lên.

Bộ Công an sẽ công bố chỉ tiêu cụ thể với các phương thức, bao gồm cả chỉ tiêu nam và nữ với từng phương thức trong thời gian tới.

Năm nay, kỳ thi riêng của Bộ Công an được giữ ổn định như năm các năm trước. Thời gian tổ chức kỳ thi được thực hiện sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 khoảng 10 ngày. Các trường khối công an sẽ lấy 2 thành phần điểm, gồm điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để làm điểm xét tuyển.

Về tổng thể, các trường khối công an dành 10% cho phương thức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, 10% cho phương thức xét chứng chỉ ngoại ngữ và 80% sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức.

Cấp cứu thành công bệnh nhân đột quỵ não

Hình ảnh trước, sau can thiệp và cục máu đông được lấy ra khỏi cơ thể.

Thông tin ban đầu trên báo Phú Thọ, Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận bệnh nhân nữ L.T.B (58 tuổi), quê quán Vĩnh Phúc, được gia đình đưa đến cấp cứu ngay khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như ý thức suy giảm, liệt nửa người phải,...

Bệnh nhân có tiền sử hẹp van tim, rung nhĩ, hẹp van 2 lá đang duy trì thuốc, nhập viện trong tình trạng hôn mê, liệt hoàn toàn nửa người phải.

Nhận định cho một trường hợp đột quỵ não giờ thứ hai, kíp cấp cứu đột quỵ được khởi động. Ngay lập tức bệnh nhân được chuyển đến phòng can thiệp với chỉ định lấy huyết khối (cục máu đông) bằng dụng cụ cơ học. Kết quả can thiệp giúp mạch máu não bị tắc được tái thông TICI3. Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, tình trạng liệt nửa người cải thiện.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh hoàn toàn, hết yếu liệt chi. Do có bệnh lý tim mạch nên bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực, hội chẩn chuyên khoa Tim mạch để có kế hoạch dự phòng tốt nhất.

Ô tô đầu kéo va chạm với xe máy, một phụ nữ tử vong

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Theo báo Bắc Giang khoảng 8h46 ngày 17/3 tại quốc lộ 1A đoạn thuộc tổ dân phố Lèo, thị trấn Kép (Lạng Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Cụ thể, xe ô tô đầu kéo BKS 12C-092.28 kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 12R-008.78 do Hồ Đức Luân (SN 1989), trú tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) điều khiển hướng Hà Nội đi Lạng Sơn va chạm với xe mô tô BKS 99C1-245.29 do chị T.T.T (SN 1980), trú tại thôn Hoài Trung, xã Liên Bão, huyện Tiên Du (Bắc Ninh), chở chị N.T.D (SN 2006), ở phường Khắc Niệm, Tp.Bắc Ninh đi cùng chiều phía trước.

Hậu quả, chị T tử vong tại chỗ, chị D bị thương; xe mô tô hư hỏng. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đang phối hợp các cơ quan chức năng huyện Lạng Giang điều tra, xử lý vụ tai nạn.

Trúc Chi (t/h)