Xã hội

Bản tin 15/4: Tăng cường phòng chống, không để Covid-19 bùng phát trở lại

Dịch bệnh truyền nhiễm tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; Trường Đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn trúng tuyển sớm; Nhậu xong phóng xe tông cháu gái nguy kịch.

Dịch bệnh truyền nhiễm tiềm ẩn nguy cơ bùng phát

Ảnh minh họa.

Thông tin trên Vietnamenet, theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, tại hội nghị Tăng cường phòng chống dịch năm 2023 được tổ chức ở Bình Định ngày 14/4. Ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết các dịch bệnh đều có chiều hướng gia tăng.

Dịch Covid-19, tích lũy từ đầu dịch đến nay, cả nước ghi nhận 11.528.303 ca, trong đó có 43.186 ca tử vong. Đến nay, hơn 3,5 tháng, Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do Covid-19. Tuy nhiên, trong 7 ngày qua (từ ngày 6/4 đến ngày 12/4), cả nước ghi nhận 849 ca mắc mới, trung bình có 120 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 4,2 lần so với 7 ngày trước đó. Trong đó, nhóm tuổi từ 50 trở lên ghi nhận 262 ca (chiếm 30,9% số ca mắc mới, riêng ngày 13/4, cả nước ghi nhận gần 500 ca.

Dịch sốt xuất huyết, từ đầu năm cả nước đã ghi nhận được 25.490 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 2 lần so với cùng kỳ năm trước), trong đó có ba ca tử vong. Các địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao là Tp.HCM, Bình Thuận, An Giang, Đồng Nai, Đà Nẵng, Khánh Hoà.

Theo ông Tâm, nguyên nhân tình hình dịch bệnh truyền nhiễm ở nước ta gia tăng thời gian qua là do tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, đô thị hóa, tình trạng chủ quan, lơ là, thiếu chủ động, quyết liệt xảy ra tại một số nơi, sự vào cuộc của các cấp, các ngành chưa đồng bộ, nhất quán.

Mặc dù dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác cơ bản vẫn đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước nhưng tình hình dịch bệnh truyền nhiễm dự báo diễn biến khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Hiện nay, các tác nhân gây bệnh liên tục biến đổi. Dịch Covid-19 hiện vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát với các biến thể mới.

Ông Tâm cho biết tỷ lệ tiêm chủng mở rộng, tiêm vaccine phòng Covid-19 chưa đạt như mong muốn, số người chưa tiêm chủng cao, khả năng miễn dịch giảm. Ngoài ra, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi tiếp tục xuất hiện và lây lan như Marburg, cúm A(H5N1) đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Trường Đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn trúng tuyển sớm

Theo Zing, hội đồng Tuyển sinh Đại học Văn Lang vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển sớm theo kết quả học tập THPT (đợt 1 năm 2023). Cụ thể, với 61 ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy, mức điểm chuẩn trúng tuyển các ngành nằm trong khoảng 18-24 điểm. Trong đó, ngành Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn trúng tuyển sớm là 20 điểm. Ngành Marketing có điểm chuẩn là 19 điểm.

Các ngành thuộc khối sức khỏe có mức điểm chuẩn 19,5-24 điểm. Cụ thể, ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học lấy điểm chuẩn 24, học lực năm học lớp 12 đạt loại giỏi. Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học có điểm chuẩn 19,5, học lực năm học lớp 12 đạt loại khá.

Trước đó, từ ngày 6/2 đến ngày 31/3, Đại học Văn Lang nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức xét điểm học bạ THPT. Thí sinh có thể lựa chọn một trong 2 cách tính điểm: Xét điểm trung bình năm học lớp 12; hoặc Xét điểm trung bình năm học lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.

Mức điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau (* là điểm môn thi chính nhân hệ số 2):

Năm 2023, theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT, các thí sinh đăng ký xét tuyển sớm vào các trường đại học bằng phương thức xét tuyển học bạ, ưu tiên xét tuyển, thi đánh giá năng lực... sẽ được các trường thông báo trúng tuyển nếu đủ điều kiện.

Tuy nhiên, dù được nhà trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển bằng bất cứ phương thức nào, thí sinh đều phải dự thi, đạt yêu cầu và được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đồng thời, thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo hướng dẫn. Thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất.

Nam thanh niên nhậu xong phóng xe tông cháu gái nguy kịch rồi bỏ mặc nạn nhân

Đối tượng Y Hân Êban cùng xe máy gây tai nạn.

Ngày 14/4, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã xác định được đối tượng chạy xe máy tông 1 cháu gái nguy kịch rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu trên Người Lao Động, chiều 6/4 trên Tỉnh lộ 10 (đoạn qua xã Dray Bhang, huyện Cư Kuin) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông. Theo Camera ghi lại, thời điểm trên, 1 nam thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao tông trúng vào xe đạp điện do cháu Nguyễn Thanh T. (13 tuổi, ngụ xã Dray Bhang) điều khiển đi cùng chiều.

Sau khi gây tai nạn, nam thanh niên bỏ mặc nạn nhân, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn cháu gái được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị nứt sọ, nứt xương gò má, tụ máu màng não.

Vào cuộc xác minh, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cư Kuin đã xác định được đối tượng gây tai nạn Y Hân Êban (22 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Tại cơ quan công an, Y Hân Êban khai nhận sau khi uống rượu đã điều khiển xe máy về nhà. Trên đường về Y Hân Êban chạy xe với tốc độ cao nên đã gây tai nạn cho cháu gái.

Hiện Công an huyện Cư Kuin đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và tiếp tục làm rõ để xử lý Y Hân Êban theo quy định.

Trúc Chi (t/h)