Xã hội

Bản tin 15/10: Một trường đại học yêu cầu tất cả sinh viên ra trường phải có chứng chỉ IELTS

Một trường đại học yêu cầu tất cả sinh viên ra trường phải có chứng chỉ IELTS; Nghệ An: Va chạm với container, 2 ông cháu thương vong...

Một trường đại học yêu cầu tất cả sinh viên ra trường phải có chứng chỉ IELTS

Ảnh minh họa.

Thông tin trên Vietnamnet, trong lễ khai giảng khóa học mới cho hơn 4.000 tân sinh viên ngày 14/10, PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính Marketing, khuyên sinh viên nỗ lực tu dưỡng, phấn đấu và học tập từ thầy cô, người thành đạt... các phương pháp nghiên cứu, phương pháp học, kỹ năng sống.

“Theo tôi, các em cần chú trọng rèn luyện kỹ năng kiểm soát thời gian để không lãng phí thời gian và rơi vào cái bẫy của tiêu cực, vô nghĩa giăng sẵn trên không gian mạng. Các em hãy dành nhiều thời gian cho học tập và hoạt động tích cực thể thao, văn hóa, câu lạc bộ, phát triển thể chất, tâm hồn ngay trong quãng đời thanh xuân đẹp nhất trên ghế giảng đường và tương lai”, ông Đạt nói.

Trường ĐH Tài chính Marketing phấn đấu năm 2024 nằm top 500 trường đại học hàng đầu khu vực châu Á trở thành một trường đại học theo định hướng ứng dụng hàng đầu, vì vậy nhà trường sẽ trọng giá trị tri thức và thượng tôn đạo đức nghề nghiệp, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng sự đam mê, sự khác biệt…

Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính Marketing đề nghị hơn 4.000 tân sinh viên phải đặt mục tiêu phấn đấu. Mục tiêu số 1 là được nhận bằng cử nhân đại học trước khi kết thúc 4 năm học và được xã hội công nhận là thực chất, ngang tầm trình độ nhân lực quốc gia và khu vực.

Mục tiêu số 2 là có trình độ ngoại ngữ IELTS 4.5 trở lên hoặc tương đương đối với chương trình chuẩn. Đối với sinh viên chương trình tích hợp và chương trình tài năng có trình độ ngoại ngữ IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương. Đối với sinh viên chương trình tiếng Anh toàn phần phải có trình độ ngoại ngữ IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương.

Nghệ An: Va chạm với container, 2 ông cháu thương vong 

Hiện trường vụ tai nạn

Trao đổi với phóng viên Dân Trí sáng 14/10, lãnh đạo phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), cho biết vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư đèn đỏ đường ven biển và đường 535 thuộc phường Nghi Hải, vào khoảng 6h55.

Khi đó, ông Nguyễn Văn H. SN 1954, trú phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò lái xe máy chở cháu là Trần Nam Ph. (SN 2019) đến trường.

Đến ngã tư đèn đỏ, xe container biển kiểm soát 34C-068.98 do Lê Hiền Phương, SN 1979, trú thôn 5, Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội điều khiển va chạm với xe máy của ông H..

Cú va chạm mạnh làm bé Ph. tử vong tại chỗ, ông H. bị thương được đưa đi cấp cứu. Công an thị xã Cửa Lò đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú cho 32.500 phụ nữ tại Hà Nội

Bác sỹ tư vấn Tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung cho các phụ nữ trong Chương trình. Ảnh: Vietnam+.

Theo báo Vietnam+, chương trình tư vấn Tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung năm 2023 được triển khai tại 18 Trung tâm y tế các huyện/thị xã của thành phố Hà Nội để khám, tầm soát cho 32.500 phụ nữ từ 35-60 tuổi.

Thông tin trên được Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Y tế Hà Nội đưa ra tại Chương trình truyền thông tư vấn “Tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung năm 2023,” được tổ chức sáng 14/10.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cho hay ghi nhận từ thực tế cho thấy vẫn còn một tỉ lệ cao chị em phụ nữ chưa chủ động trong việc khám sàng lọc bệnh dẫn tới phát hiện bệnh muộn. Nhiều chị em chịu di chứng nặng nề về sức khỏe do ung thư vú, ung thư cổ tử cung gây ra, từ đó ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình và tạo gánh nặng y tế cho xã hội.

Chương trình “Truyền thông tư vấn tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung” được tổ chức ngày 14/10 với các hoạt động tuyên truyền cổ động, truyền thông và tư vấn của đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn huyện Gia Lâm hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung.

Song song với buổi truyền thông, Chương trình tổ chức khám tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại trạm y tế xã Dương Quang, huyện Gia Lâm trong 2 ngày cho 250 phụ nữ.

Sự kiện truyền thông tư vấn, khám tầm soát là Chương trình mở đầu cho Chuỗi sự kiện truyền thông tư vấn, khám tầm soát triển khai đồng loạt tại 18 huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ tháng 10 đến tháng 12/2023.

Chương trình là một trong những nội dung quan trọng được Hội Liên hiệp Phụ nữ và Sở Y tế thành phố, Bệnh Viện Ung Bướu Hà Nội phối hợp triển khai Kế hoạch 124/KH-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung cho phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2025 có 100.750 phụ nữ độ tuổi từ 35-60 tuổi được khám tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung.

Các bác sỹ, chuyên gia tham dự chương trình có Bệnh Viện Ung bướu Hà Nội, 15 bệnh viện công lập, tư nhân trên địa bàn được Sở Y tế Hà Nội phân công tham gia thực hiện khám tầm soát tại 18 huyện, thị xã.

Ung thư vú và cổ tử cung là những nguyên nhân hàng đầu gây nên tình trạng tử vong do ung thư ở nữ giới.

Theo thống kê của tổ chức Ung thư toàn cầu, tại Việt Nam (năm 2020), mỗi năm có 21.555 ca mắc mới ung thư vú, với 9.345 ca tử vong. Trong đó, có tới 27,6% trường hợp ung thư vú phát hiện ở giai đoạn muộn (giai đoạn 3,4); tỉ lệ tái phát chiếm 30%.

Ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến thứ 3 và là loại ung thư phổ biến thứ 2 ở nữ giới. Trung bình mỗi năm tại Việt Nam có trên 5.000 ca mắc mới ung thư cổ tử cung và có khoảng 2.400 phụ nữ tử vong. Nguyên nhân chính của các tình trạng này là do phụ nữ chưa được khám sàng lọc định kỳ.

Theo các chuyên gia, ung thư vú và ung thư cổ tử cung là căn bệnh có tỉ lệ khỏi bệnh lên đến 90% nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phương pháp. Phát hiện càng sớm thì việc điều trị càng đơn giản, hiệu quả, tỉ lệ chữa khỏi cao, chi phí điều trị thấp.

Chính vì vậy, việc tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung ngay khi phụ nữ sang độ tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao là rất quan trọng.

Trúc Chi (t/h)