Xã hội

Bản tin 1/8: Ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non và tiểu học

Ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non và tiểu học; Ba người thợ xây thương vong do điện giật...

Ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non và tiểu học

Ảnh minh họa.

Theo báo Hà Nội Mới, năm học 2023-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng giáo viên. Các sở giáo dục và đào tạo tăng cường tham mưu UBND cấp tỉnh tổ chức tuyển dụng hết số biên chế giáo viên đã được giao, ưu tiên tuyển giáo viên mầm non, tiểu học còn thiếu.

So với năm học 2021-2022, số lượng giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2022-2023 tăng thêm hơn 7.100 giáo viên. Về biên chế được giao và công tác tuyển dụng giáo viên, theo cơ sở dữ liệu ngành tại thời điểm ngày 31/5/2023, năm học 2022-2023 cả nước tuyển mới được 17.208 giáo viên công lập. Nhiều địa phương còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Theo nhận định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khó khăn chính trong việc chưa tuyển dụng được giáo viên kịp thời cho năm học 2022-2023 là do quy trình phân bổ biên chế và quy trình tuyển dụng giáo viên ở các địa phương mất nhiều thời gian.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng giáo viên. Các sở giáo dục và đào tạo tăng cường tham mưu UBND cấp tỉnh tổ chức tuyển dụng hết số biên chế giáo viên đã được giao, ưu tiên tuyển giáo viên mầm non, tiểu học còn thiếu. Trường hợp chưa tuyển đủ giáo viên thì bố trí nguồn lực hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ, đồng thời rà soát để đặt hàng đào tạo giáo viên theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP, bảo đảm đủ nguồn tuyển dụng của địa phương.

Các địa phương cần đẩy mạnh việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức trường, lớp và cơ cấu lại đội ngũ viên chức; làm tốt việc đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo chuẩn nghề nghiệp và đánh giá kết quả làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hằng năm để sàng lọc, phân loại, tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần đẩy mạnh thí điểm cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập ở vùng đô thị, vùng thuận lợi nhằm khuyến khích các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng và giảm chi cho ngân sách nhà nước; đồng thời không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh nghèo, học sinh là đối tượng chính sách.

Nam thanh niên 25 tuổi nhập viện với lưỡi dao 10cm trong bả vai

Hình ảnh chụp X-quang vết dao đâm của của bệnh nhân.

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, BVĐK Hà Đông vừa cấp cứu bệnh nhân nam (25 tuổi, Hà Nội) bị dao đâm vùng đường đi của động, tĩnh mạch nách và dưới đòn phải, còn lưỡi dao dài 10cm nằm trong vùng động mạch dưới đòn.

Người nhà cho biết, do mâu thuẫn gia đình nên bệnh nhân bị đâm bằng dao nhọn với lực mạnh làm gãy lưỡi dao nằm sâu trong vết thương. Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Trường, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, kíp trực cấp cứu ngoại của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng vết thương do dao đâm vùng đường đi của động, tĩnh mạch nách và dưới đòn phải. Vết thương dài 2cm bờ sắc vùng động mạch dưới đòn phải chảy máu nhiều. Cánh cẳng tay phải giảm vận động tê bì, mạch yếu.

Bệnh nhân nhanh chóng được chỉ định sơ cứu bất động cánh tay tránh nguy cơ cử động làm lưới dao sắc trong vết thương di động làm tổn thương nặng thêm, đặc biệt mạch máu lớn là động mạch nách và dưới đòn hoặc gây đứt các thành phần đám rối thần kinh cánh tay.

Sau đó, bệnh nhân được chỉ định chụp X-quang cấp cứu và làm các xét nghiệm cơ bản chuẩn bị cho phẫu thuật cấp cứu.

Ca mổ kéo dài 90 phút, trong quá trình mổ, các bác sĩ lấy lưỡi dao gãy dài 10cm ra an toàn, mạch máu và các dây thần kinh được phẫu tích kiểm soát tổn thương cẩn thận. Ca mổ đã thành công, bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch, chuyển theo dõi tại Khoa Chấn thương chỉnh hình.

Hai ngày sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, nói chuyện bình thường. Đặc biệt tay hết dấu hiệu tê bì và vận động đã trở lại hoàn toàn, không có dấu hiệu của liệt. Bệnh nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Ba người thợ xây thương vong do điện giật

Hiện trường vụ việc.

Sáng 31/7, ba người thợ xây khi đang kéo sắt thi công mái tầng 3 đã bất cẩn để sắt chạm vào lưới điện 110KV cách công trình khoảng 5m, hậu quả khiến 1 người tử vong, 2 người bị bỏng nặng.

Thông tin ban đầutrên Nhà báo & Công luận sự việc xảy ra lúc 8h sáng 31/7, tại một công trình xây dựng thuộc thôn Bấc 2, xã Thủy Đường (Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Thời điểm trên ông Đ.N.S (SN 1966) lái máy tời đưa sắt lên công trình xây dựng để đổ mái tầng 3. Bất ngờ, bó sắt vắt ngang va chạm dây điện 110KV, dẫn đến sự cố điện giật khiến 3 người lao động gặp nạn.

Theo người dân khu vực, trước khi xảy ra vụ tai nạn, huyện Thủy Nguyên có mưa lớn. Ngôi nhà đang thi công nằm cách đường điện 110KV chừng 5m.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã trình báo cơ quan chức năng tới hiện trường cứu hộ cứu nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Thủy Đường đã huy động lực lượng công an, y tế đến hiện trường. Ba nạn nhân bị điện giật được xác định gồm: V.V.T (SN 1970), Đ.K.T (SN 1967) và Đ.V.T (SN 1960, cùng ở huyện Thủy Nguyên).

Khi tiếp cận các nạn nhân, lực lượng y tế xác định ông Đinh Khắc Trọng đã tử vong, hai nạn nhân còn lại bị thương được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên cấp cứu.

Hiện, lực lượng chức năng huyện Thủy Nguyên đang xác minh, làm rõ sự việc.

Trúc Chi (t/h)