Bóng đá Việt Nam

Ban quản lý sân Mỹ Đình từ chối bình luận về tình trạng xuống cấp của sân

Khi được các phóng viên VTV hỏi về nguyên nhân xuống cấp của sân Mỹ Đình, lãnh đạo của đơn vị quản lý đã từ chối trả lời

Những ngày qua, tình trạng cơ sở vật chất, mặt sân của Khu liên hợp Quốc gia Mỹ Đình là đề tài được người hâm mộ quan tâm, bàn tán. Trong 2 trận đấu trên sân Mỹ Đình của ĐT Việt Nam, có thể thấy qua sóng truyền hình rằng mặt cỏ của sân khô héo, úa vàng. Theo quan sát thực tết của phóng viên, không chỉ cỏ bị héo, một số khu vực gần ca bin ban huấn luyện còn xuất hiện tình trạng lộ ra khoảng đất lớn, không có cỏ. Điều này sẽ rất dễ dẫn đến chấn thương cho các cầu thủ.

Được biết, chi phí để thuê mặt sân Mỹ Đình mà LĐBĐ Việt Nam phải bỏ ra là 800 triệu đồng/ 1 trận. Việc mặt sân không đảm bảo chất lượng khiến cho các quan chức VFF cũng phải khó xử trước những lời chỉ trích từ dư luận. Không chỉ mặt sân, cơ sở vật chất của sân Mỹ Đình còn không được vệ sinh thường xuyên.

Ở trận gặp Malaysia hôm 27/12, phần lớn ghế ngồi trên khán đài đóng bụi dày. Ngoài ra, nhà vệ sinh cũng không được dọn dẹp, xảy ra tình trạng bốc mùi hôi thối. Mọi thứ chỉ được cải thiện khi VFF đốc thúc ban quản lý sân vệ sinh khán đài, nhà vệ sinh hay bảo trì mặt cỏ.

Theo chia sẻ của nhóm phóng viên VTV trong phóng sự "Ban quản lý SVĐ Mỹ Đình từ chối trả lời chuyện sân nhếch nhác, mất vệ sinh", khi liên lạc với lãnh đạo Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình, vị này đã từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến sự xuống cấp của sân Mỹ Đình trong thời gian qua.

Trước đó, ban quản lý sân Mỹ Đình đã nhận không ít những chỉ trích khi liên tục xảy ra những sự cố như bung khung thành, tốc mái cabin trong trận giao hữu giữa Việt Nam vs Dortmund. 

Sân Mỹ Đình từng là niềm tự hào, là bộ mặt của thể thao Việt Nam. Ở thời điểm này, khi đội tuyển Việt Nam bước vào các trận đấu trên sân nhà thì sân Mỹ Đình lại là tâm điểm chú ý khi xuống cấp, ảnh hưởng việc thi đấu của các cầu thủ, từ chỗ lợi thế được đấu trên sân nhà lại có thể trở thành bất lợi.