Hồ sơ điều tra

Bản án cho thanh niên mua ma túy về chia nhỏ bán kiếm lời

Ngày 9/12, TAND Tp.Đà Nẵng mở phiên toà lưu động, tuyên phạt Võ Văn Hết (SN 1994), ngụ quận Liên Chiểu, 4 năm 6 tháng về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, vào tối ngày 24/8, Hết đi đến khu vực trước bến xe trung tâm TP Đà Nẵng gặp một thanh niên tên Hoàng (chưa xác định được nhận thân, lai lịch) hỏi mua 1 gói ma tuý đá với giá 1,5 triệu đồng và 5 viên thuốc lắc với giá 750 nghìn đồng.

Nhận hàng xong, Hết đem số ma tuý mua được đem về phòng trọ rồi tiến hành phân chia số ma tuý thành các phần. Bị cáo giấu 1 gói ma tuý đá để sử dụng, còn lại có ý định bán cho các con nghiện khác kiếm lời.

Đến khoảng 16h cùng ngày, một người thanh niên tên Tiến (chưa rõ lai lịch) liên lạc, rủ Hết mang ma tuý đến khu vực cuối đường Kinh Dương Vương để gặp và cùng tìm địa điểm để sử dụng ma tuý.

Sau đó, Hết lấy gói ma tuý đá mua bỏ vào túi quần phía sau rồi điều khiển xe mô tô đi gặp Tiến.

Hết nhận mức án tương xứng với hành vi đã gây ra. 

Khi đang đi, Hết bị tổ tuần tra Đồn Biên phòng Hải Vân thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tp.Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện, bắt quả tang đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét thêm nơi ở của Hết, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 1,835g ma túy Methamphetamine 0,095g ma túy Ketamin nhằm mục đích sử dụng và 0,376g ma túy MDMA nhằm mục đích bán lại kiếm lời.

Tại phiên tòa, Hết thừa nhận hành vi của mình. Đồng thời, bị cáo cho hay, mình có nhân thân xấu. Năm 2013, Hết bị UBND Tp.Đà Nẵng, áp dụng biện pháp tập trung cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm giáo dục dạy nghề 05 – 06.

Đến 1/2017, bị cáo bị TAND quận Cẩm Lệ tuyên phạt 1 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc.

Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo gây nên và căn cứ đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án trên.