An ninh - Hình sự

Bản án cho "nữ quái" làm 3 sổ đỏ giả chiếm đoạt 830 triệu đồng

Để có tiền trả nợ, người phụ nữ đã lên mạng đặt làm 3 sổ đỏ giả để chiếm đoạt của 4 người số tiền 830 triệu đồng. Đáng nói, trong số nạn nhân có cả cha ruột của nữ quái này.

Theo cáo trạng, tháng 8/2018, do bị chủ nợ hối thúc đòi tiền, Nguyễn Thị Nga (38 tuổi, ngụ 195 Vũ Đình Liên, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đã lên mạng đặt vấn đề với một đối tượng tên Mười (không rõ lai lịch) làm giả 1 sổ đỏ (Giấy chứng nhận QSDĐ) đứng tên Nga với giá 5 triệu đồng. Nga mang sổ đỏ giả này mang thế chấp cho bà N.T.T.H (51 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để vay 560 triệu đồng.

Sau khi trả lãi 30 triệu đồng thì Nga tìm cách trốn tránh. Bà H. buộc phải chuyển nhượng lô đất trên để trừ nợ. Khi cả hai ra công chứng thì cán bộ công chứng phát hiện sổ đỏ là giả.

Theo VTC, trước đó, vào tháng 12/2018, Nga nói dối có việc cần và mượn sổ đỏ của cha ruột là ông Nguyễn Văn Bớt để thế chấp để vay của 2 chủ nợ số tiền 200 triệu đồng. Sợ cha biết chuyện, Nga lại lên mạng đặt làm một sổ đỏ giả giá 3 triệu đồng, mang thế chấp cho 2 người trên để rút giấy chứng nhận thật về trả cho ông Bớt.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga

Bằng thủ đoạn tương tự, Nga tiếp tục thuê người làm giả sổ đỏ đứng tên Nga để thế chấp cho bà M.T.T.S (50 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân) vay 100 triệu đồng.

Báo Thanh niên thông tin, cha ruột còn tố cáo người phụ nữ này đã trộm và lừa dối chuyển nhượng nhà đất do ông đứng tên, lấy 470 triệu đồng, 6 chỉ vàng, nhưng sau đó đã rút đơn. Tổng cộng, Nga làm 3 sổ đỏ giả chiếm đoạt của 4 nạn nhân số tiền 830 triệu đồng.

Ngày 18/5, TAND TP.Đà Nẵng đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Nga 13 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, tổng hình phạt 16 năm tù.

Minh Hoa (t/h)