Hồ sơ điều tra

Bản án cho những “con bạc vụn” trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Do hành vi phạm tội của các con bạc trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ được đánh giá là ít nghiêm trọng cùng thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên TAND tỉnh Phú Thọ đã cho các bị cáo này hưởng bản án khoan hồng, cải tạo ngoài xã hội.

Sau hai tuần xét xử và nghị án kéo dài, hôm qua (30/11), TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên án đối với 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ do ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa “bảo kê”.

Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án

Ngoài áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo được cho là “trùm sò” tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc quy mô đặc biệt lớn này, mục đích nhằm răn đe, giáo dục cũng như thể hiện sự nghiêm khắc, pháp luật không có vùng cấm đối với bất kỳ ai có hành vi trái pháp luật. Song, đối với những tội phạm ít nghiêm trọng, nghiêm trọng nhưng xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải thì cũng sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Cụ thể, cân nhắc vào toàn diện các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ cùng diễn biến phiên xét xử, nhiều bị cáo là đại lý cấp 1, cấp 2 và người tham gia đánh bạc trong vụ án này đã được HĐXX cho hưởng án treo, cải tạo bên ngoài xã hội, dưới sự quản lý của gia đình, chính quyền địa phương nơi bị cáo đó sinh sống và làm việc.

Theo hồ sơ, hành vi phạm tội của các đại lý cấp 1, cấp 2 và người tham gia đánh bạc được cơ quan chức năng cáo buộc như sau:

Sau khi hoàn thiện các công đoạn cho việc phát hành game bài Rikvip/ Tip.Club, Hoàng Thành Trung (hiên đang bỏ trốn) trực tiếp liên hệ và xây dựng hệ thống đại lý cấp 1 để phát triển, mở rộng mạng lưới game bài.

Người được Trung tuyển chọn làm đại lý cấp 1 chủ yếu là người chơi bạc, hoặc người đang là đại lý cấp 2 có số lượng lớn trong giao dịch mua bán Rik, hoặc thông qua giới thiệu của các đại lý cấp 1 khác.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 3/2017, Trung xây dựng được 25 đại lý cấp 1 ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước. Các đại lý cấp 1 sau khi được tạo tài khoản và tạo “Tool” quản lý đại lý, tiếp tục mở rộng, xây dựng hệ thống cấp 2 cho đại lý cấp 1 của mình.

Nhiều bị cáo tại ngoại tỏ ra lo lắng trước khi tòa tuyên án

Bên cạnh đó, các đại lý còn lập ra các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo…), treo băng zôn, biển quảng cáo…tại các địa điểm, chi nhánh đại lý để quảng bá, giới thiệu về các hình thức đánh bạc, mua bán Rik, Zdo, Zon (gọi chung là Rik)… Qua đó, lôi kéo được số lượng rất lớn người chơi bạc và số lượng tiền tham gia đánh bạc.

Có 45/92 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội đánh bạc. Cũng trong số này, có những bị cáo vừa bị truy tố về tội Đánh bạc, vừa bị truy tố cả về tội Tổ chức đánh bạc gồm các bị cáo: Nguyễn Quốc Tuấn; Nguyễn Ngọc Thịnh và Trần Viết Trường.

Một bị cáo vừa phạm tội Đánh bạc vừa phạm tội Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản là bị cáo Lê Văn Huy.

Tại phiên tòa, hầu hết tất cả các “con bạc” đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và không có ý kiến gì về phần tội danh. Các bị cáo chỉ xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho họ hưởng bản án khoan hồng của pháp luật.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, ít nghiêm trọng, căn cứ vào diễn biến phiên tòa, đánh giá về thái độ thành khẩn khai báo, cùng các tình tiết tăng, giảm nhẹ TNHS, đa phần các “con bạc vụn” đều được TAND tỉnh Phú Thọ cho hưởng án treo, một số bị cáo được tòa tuyên cho cải tạo không giam giữ.

Các bị cáo này hầu hết được tại ngoại. Riêng một “con bạc” Trần Thiện Tiến, hôm TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án với các bị cáo, theo yêu thông báo của HĐXX, trong thời gian đang nghị án vụ án đánh bạc nghìn tỷ, bị cáo Tiến tiếp tục phạm một tội khác tại TP Việt Trì (Phú Thọ) nên bị bắt giữ để điều tra về hành vi phạm tội mới.

Clip: TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án vụ đánh bạc nghìn tỷ đối với 92 bị cáo