An ninh - Hình sự

Bản án cho kẻ lợi dụng sự thơ dại nhiều lần hãm hại con gái bạn thân

Lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của em H., Tình đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 9/5, TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tình, 41 tuổi, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, Tình là bạn thân thiết với vợ chồng anh T. ở cùng địa phương. Do thân tình nên bị cáo này thường xuyên lui tới vui chơi. Cũng từ đây, Tình nảy sinh ý đồ xấu với cháu H., 10 tuổi - con gái bạn.

Bị cáo Tình đã lợi dụng sự thân thiết với gia đình bạn, sự ngây thơ của cháu bé để phạm tội. Ảnh: Xuân Mai.

Để thực hiện mưu đồ đồi bại của mình, Tình lợi dụng lúc vợ chồng bạn vắng nhà để tiếp cận cháu H.. Do còn nhỏ, ngây thơ nên nạn nhân đã không biết trò bỉ ổi của Tình để kháng cự. Phải hơn một năm sau (từ năm 2016 - tháng 7/2017), gia đình H. mới phát hiện ra sự việc.

Quá bức xúc, gia đình này đã tố cáo người bạn thân ra công an. Theo điều tra, Tình đã thừa nhận có 5 lần có hành vi hiếp dâm trẻ em chưa đủ 13 tuổi.

Sau khi xem xét hành vi của bị cáo Tình, và các diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tình 20 năm tù về tội danh trên.

Được biết, bị cáo Tình đã ly hôn. Thời điểm trước và trong quá trình gây án, người này sống độc thân.

Danh Vĩnh - Nhâm Thân