An ninh - Hình sự

Bản án cho kẻ giết người vì mâu thuẫn nói chuyện lớn tiếng

Trí và anh T. sống cùng khu trọ xảy ra mâu thuẫn từ việc nói chuyện lớn tiếng. Sau đó, Trí dùng dao sát hại anh T. rồi rời khỏi hiện trường.

Ngày 18/3, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm tuyên phạt 15 năm tù giam đối với bị cáo Ngô Hoàng Trí (sinh năm 1972, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội Giết người; và 9 tháng tù giam đối với bị cáo Lưu Kim Cương (sinh năm 1979, ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về tội Che giấu tội phạm.     

Theo cáo trạng, vào ngày 15/9/2021, do mâu thuẫn từ việc nói chuyện lớn tiếng, Trí đã cự cãi với anh N.H.T. (sinh năm 1985, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) sống cùng khu nhà trọ thuộc khóm 4, phường 3, TP Vĩnh Long. Trí tức giận lấy một con dao giấu trong người và bỏ đi đến nhà Cương rủ uống cà phê.

Bị cáo Ngô Hoàng Trí và bị cáo Lưu Kim Cương tại tòa.

Đến khoảng 18h15 cùng ngày, Trí nhờ Cương đưa về khu trọ. Tại đây, Trí tiếp tục xảy ra cự cãi với anh T.. Sau đó, Trí đã dùng dao giấu trong người đâm chết anh T.. Cương biết việc Trí đâm nạn nhân nhưng vẫn dùng xe mô tô chở Trí trốn khỏi hiện trường. Đến trưa ngày 16/9, Trí đã đến công an địa phương đầu thú.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận khi đã gây ra vụ án. HĐXX đã tuyên phạt 2 bị cáo mức án nêu trên.

Thanh Lâm