Hồ sơ điều tra

Bản án cho kẻ chém người suýt chết trong cuộc nhậu giảng hoà mâu thuẫn

Tại phiên toà, bị hại bất ngờ xin giảm án cho đối tượng đã chém mình suýt chết.

Ngày 30/9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đức Sơn, SN 1980, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc, 5 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo Sơn tại phiên toà. 

Sơn và anh Phạm Bá S. trước đây từng có mâu thuẫn đánh nhau. Tối 15/8/2019, 2 người này cùng 1 số người khác rủ nhau đến quán Dê Nghĩa, đường Nguyễn Sinh Sắc, quận Liên Chiểu, nhậu để giảng hoà.

Tại quán, 2 người không giảng hoà được mà còn thách thức nhau. Anh S. trước khi bỏ đi đã đe doạ nhóm của Sơn sẽ không thể ra khỏi quán.

Anh S. gọi điện báo cho anh Nguyễn Trường D. biết mình đang ở bãi giữ xe Dê Nghĩa và kể lại việc mâu thuẫn vừa xảy ra. Anh đề nghị D. đến chở đi chỗ khác nhậu. Nhanh chóng, D. đến quán đón bạn.

Sau đó, nhóm của Sơn tính tiền ra về. Trước khi về, Sơn lấy 1 cái kéo với ý định làm hung khí nếu có vấn đề xảy ra.

Tại bãi giữ xe, 2 nhóm gặp nhau tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Sơn dùng kéo đâm anh D..

Anh D. được bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo kết luận giám định thương tích, anh D. có tỷ lệ tổn thương cơ thể 54%.

Tại phiên toà, Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi xảy ra. Bị cáo cho biết, trong thời gian tạm giam đã suy nghĩ, hối hận rất nhiều. Bị cáo mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về làm lại cuộc đời.

Vợ bị cáo cho hay, chồng đã tác động để mình tự nguyện bồi thường 130 triệu đồng.

Điều khiến nhiều người bất ngờ, tại phiên toà, anh S. đề nghị giảm án cho bị cáo.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Sơn 5 năm tù.