An ninh - Hình sự

Bản án cho 3 thanh niên vô cớ tước đoạt mạng sống người khác

Đang đi xe trên đường, 2 nhóm bất ngờ lao vào cự cãi, đánh nhau khiến 2 người thiệt mạng. Tại phiên xét xử, cơ quan truy tố vẫn chưa làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Báo Người lao động dẫn cáo trạng thể hiện, Trần Việt Thắng (SN 1990), Nguyễn Ngọc An (SN 1990) đều là nhân viên của một phòng khám nha khoa ở quận 7. Sáng 17/7/2016, sau cuộc nhậu, Thắng, An, Hồ Sỹ Ánh (SN 1992, nhân viên công ty Truyền hình cáp) chở nhau bằng xe máy ra về. Đến đường Trần Xuân Soạn (quận 7), nhóm Thắng gặp nhóm Nguyễn Phước Hồng chạy xe cùng chiều. Không rõ lý do, những người trong nhóm Hồng bất ngờ phóng vượt lên, ép sát xe của nhóm Thắng. Hai nhóm rượt đuổi nhau được một đoạn thì Thắng xuống xe, lấy ra một con dao. Khi H. chạy đến đánh nhau thì bị Thắng đâm một nhát trúng ngực tử vong tại chỗ.

Thấy bạn bị đâm, Ch. (người đi chung với Hồng) chạy đến đánh cũng bị Thắng đâm trúng. Lúc này, An tiếp tục cầm dao đâm vào bụng Ch., Ánh chạy đến đá vào người Ch. khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, nhóm Thắng chạy về quận 4 (TP HCM), giấu con dao dưới gốc cây trong một con hẻm nhưng bị phát hiện và bắt giữ sau đó.

Ba bị cáo trong vụ việc.

Tại tòa, HĐXX nhận định các bị cáo đều thành khẩn khai báo một phần diễn biến vụ việc, riêng gia đình Thắng đã khắc phục hậu quả. Hơn nữa, bị cáo Thắng phạm tội trong trạng thái bị động, hai người còn lại phạm tội quyết liệt.

Từ những căn cứ trên, ngày 20/5, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Việt Thắng 12 năm tù, Nguyễn Ngọc An 13 năm tù về tội Giết người, Hồ Sỹ Ánh 11 năm tù.

Liên quan đến vụ việc, Pháp luật TPHCM thông tin,TAND TP HCM từng nhiều lần trả hồ sơ, yêu cầu điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến lý do ẩu đả, lời khai nhân chứng… nhưng đến nay cơ quan truy tố vẫn chưa thể làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 người thiệt mạng. Đặc biệt, hồ sơ vụ án có tới 7 kết luận điều tra.

Minh Hoa (t/h)