Hồ sơ điều tra

Bản án cao nhất cho kẻ giết tài xế GrabBike trong đêm vắng

Thiếu tiền trả nợ và tiêu xài, nam thanh niên thuê tài xế GrabBike chở đến đoạn đường vắng rồi sát hại.

Ngày 18/2, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hồ, SN 1997, quê tỉnh An Giang về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Bị cáo Hồ bị áp giải sau phiên tòa.

Theo bản án vừa tuyên, năm 2015, Hồ từ An Giang lên TP.HCM làm việc và thuê trọ tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Trong thời gian sinh sống và làm việc tại TP.HCM, do Hồ thường xuyên đi xe ôm nên quen với ông N.V.H. (tài xế GrabBike) và xin số tài xế này.

Ngày 3/12/2018, Hồ nảy sinh ý định cướp tài sản của ông H. để lấy tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân. Khoảng 1h sáng 4/2, Hồ giấu con dao trong người, rồi gọi điện cho ông H. đến chở đi công chuyện.

Khoảng 2h30 cùng ngày, ông H. đến đón Hồ và được Hồ yêu cầu chở đến gần cầu Rạch Cầu Suối trong xã, nhằm mục đích giết ông H., vì đoạn đường gần cầu này vắng người qua lại.

Đến nơi, Hồ kêu ông H. dừng xe lại rồi xuống vờ gọi điện cho bạn. Trong lúc ông H. không để ý, Hồ rút dao kề vào cổ dọa “im không tao giết”.

Ông H. lập tức đẩy Hồ ra dùng nón bảo hiểm phản kháng, liền bị Hồ lao đến, dùng dao đâm ông H. nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Hồ lục túi nạn nhân lấy điện thoại, 100.000 đồng và xe máy chạy về phòng trọ. Đến sáng, người dân phát hiện ông H. tử vong nên báo công an.

Gây án xong, Hồ lên mạng tìm người bán xe máy của nạn nhân cho người không rõ lai lịch với giá 6 triệu đồng, bán điện thoại được 2 triệu đồng.

Hồ dùng số tiền này để chuộc xe máy của mình đang cầm cố và tiêu xài cá nhân. Sau đó, Hồ chạy xe về quê và bị bắt sau đó 3 tháng.

Khai tại tòa, Hồ cho biết mình làm lương chỉ 3 triệu một tháng nên không đủ tiền trả tiền phòng trọ và chi tiêu, từ đó mới nảy sinh ý định cướp tài sản.

Mục đích ban đầu chỉ là cướp tài sản, nhưng khi nạn nhân phản kháng, bị cáo và nạn nhân giằng co qua lại đã gây ra cái chết cho nạn nhân.

Đại diện bị hại yêu cầu xử lý theo pháp luật, đồng thời yêu cầu Hồ phải bồi thường các phí tổn với tổng số tiền 267 triệu đồng.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Hồ là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Xét bị cáo không còn khả năng cải tạo để trở thành người tốt, cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe.

Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo Hồ 7 năm tù về tội Cướp tài sản, tử hình về tội Giết người. Tổng hình phạt mà bị cáo Hồ phải chấp hành là tử hình.