Tiêu điểm thế giới

Bác thỏa thuận ngừng bắn, Hamas nã 50 quả đạn cối về phía Israel

Mặc nỗ lực kêu gọi kiềm chế, giảm xung đột của quốc tế, Israel, Hamas phủ nhận lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian và tiếp tục nã đạn về phía nhau.

Theo Time of Israel, kênh truyền hình Channel 12 tại Israel đưa tin, Ai Cập đã đề xuất một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Lệnh ngừng bắn này sẽ có hiệu lực vào lúc 6h sáng 20/5 (giờ địa phương). Nguồn tin Palestine cho hay, ban đầu lực lượng Hamas đã đồng ý với đề nghị này, trong khi chưa có phản hồi từ phía Israel.

Tuy nhiên, chưa đầy 1 giờ sau đó, các bên liên quan lập tức phủ nhận thông tin này. Izzat al-Rishq, thành viên của ban lãnh đạo Hamas, cho biết: “Không có thỏa thuận hoặc thời gian cụ thể nào cho việc ngừng bắn đã đạt được”. Ông Izzat al-Rishq khẳng định các nỗ lực tìm kiếm về thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc, Ai Cập, Qatar và các nước khác dẫn phối hợp vẫn đang diễn ra.

Một nguồn tin ngoại giao cho hay, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Truyền thông Israel cũng cho hay, lực lượng Hamas đang tìm kiếm sự đảm bảo từ Israel rằng nước này sẽ không tìm cách tiêu diệt các thủ lĩnh của Hamas trong thời gian ngừng bắn. Tuy nhiên, yêu cầu này bị Israel từ chối.

Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, chiến dịch quân sự của quân đội Israel sẽ tiếp tục nếu chính quyền Israel thấy cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân nước này.

Chiến sự leo thang

Dù đã trải qua 9 ngày chiến đấu khốc liệt song cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas vẫn chưa có dấu hạ nhiệt. Rạng sáng 19/5, nhóm vũ trang Hamas đã tấn công các căn cứ không quân Israel ở phía Nam nước này.

Còi báo động đỏ đã vang lên khắp các thị trấn biên giới Gaza, ở các thành phố ven biển phía nam Ashdod và Ashkelon và ở các thị trấn trung tâm xa xôi về phía bắc như Rehovot và Palmachim và ở một số căn cứ không quân ở giữa.

Phía Hamas cho biết: “Các căn cứ mà Lữ đoàn Al Qassam nhắm tới là Hatzor, Hatzerim, Nevatim, Tel Nof, Palmachim và Ramon”.

Trong khi đó, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel Hidai Zilberman vào sáng thứ Tư cho biết quân đội nước này không có dấu hiệu cho thấy một tên lửa đã tấn công bất kỳ căn cứ không quân nào của họ. Chỉ có một quả đạn rơi xuống một bãi đất trống bên ngoài căn cứ Tel Nof gần Rehovot.

Cuộc tấn công được công bố công khai của Hamas nhằm vào các căn cứ không quân Israel cho thấy nỗ lực của nhóm nhằm xoa dịu những lời chỉ trích từ Mỹ và các nhà lãnh đạo thế giới khác đang phản đối việc Hamas cố ý nhắm vào các nhóm dân thường Israel nên vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, các tên lửa Hamas bắn trong cuộc tấn công được cho là nhằm vào các căn cứ không quân của Israel cũng tấn công các khu vực dân sự. Theo ông Zilberman, các tên lửa đã được bắn về phía các căn cứ của Israel trong suốt chiến dịch.

Trong khi khi đó, Israel cho biết, trong suốt đêm thứ Ba và sáng thứ Tư, khoảng 50 quả rocket đã được bắn về phía Israel từ Gaza, trong đó 10 quả không thể vượt qua biên giới và hạ cánh bên trong vùng đất của người Palestine. Không có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo trong các cuộc tấn công qua đêm.

Nhưng ở phía bên kia biên giới Gaza, các máy bay phản lực của Israel đã hoạt động suốt đêm, tấn công hàng chục mục tiêu trên khắp Dải Gaza, theo Trung tâm Truyền thông Palestine.

Bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn từ cộng đồng quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz khẳng định Israel vẫn còn "hàng ngàn mục tiêu" Hamas trên dải Gaza để tấn công.