Tiệm sửa chữa hôn nhân

Bác sĩ trả lời: Phải làm sao để biết có phải thai của chồng hay không?

Về vấn để quan hệ để xác định thai trong bụng bạn là của chồng mình, hay là của bạn tình điều này rất khó để có thể xác định được.

Bạn đọc hỏi: Tôi trót một lần vụng trộm với đồng nghiệp và song song cùng ngày với chồng mình. Giờ tôi có bầu. Tôi không biết là của ai nữa. Tôi có nên phá thai không? Năm nay tôi 39 tuổi rồi, phá thai có thể xảy ra những biến chứng nguy hiểm nào không? (Nguyễn Hương, Hà Nội).

ThS. BS Lê Văn Tuấn, Chuyên khoa phẫu thuật Tiết Niệu - Nam Học, Thành viên hội y học giới tính Việt Nam, Thành viên hội y học giới tính Thế Giới tư vấn:

Đây là một câu hỏi mà xã hội ngày càng càng được phương Tây hoá, những trường hợp này đến phòng khám thường là các bạn trẻ, các bạn phóng khoáng trong đời sống tình dục. Thứ nhất, điều này ít nhiều có ảnh hưởng đến tâm lý cho các bạn. Thứ hai, sẽ ảnh hưởng về đời sống gia đình. Đặc biệt thứ 3 bệnh tật có thể xảy ra khi các bạn xử lý các hậu quả của nó.

Về vấn để xác định thai trong bụng bạn là của chồng mình, hay là của bạn tình điều này rất khó để có thể xác định được. Theo lý thuyết sau khi quan hệ, tinh trùng sẽ di chuyển qua âm đạo vào buồng tử cung theo hai vòi trứng. Đến 1/3 ở bên ngoài của vòi trứng, và tinh trùng sẽ tập trung ở đó chờ đến khi trứng rụng và sẽ xảy ra quá trình thụ tinh. Sau đó di chuyển qua vòi trứng về buồng tử cung để làm tổ.

Theo lý thuyết thì tinh trùng đến trước sẽ đi trước, và chờ ở đó. Tuy nhiên trứng rụng không có cố định, cho nên khi bạn có quan hệ với đồng nghiệp và bạn quan hệ với chồng. Việc xác định cái thai đó là của ai thì về mặt cảm tính rất là khó. Theo như phân tích về lý thuyết như vậy, mọi việc bạn sẽ là người trả lời rõ nhất. 

Để chắc chắn bạn có thể làm xét nghiệm tế bào, xét nghiệm gen. Xét nghiệm tế bào bạn có thể thực hiện từ tuần thứ 12- 20. Thường sẽ là tuần thứ 16, các bạn sẽ chọc dịch ối để thực hiện xét nghiệm tế bào.

Tuy nhiên xét nghiệm chọc màng ối, dich ối này sẽ có những rủi ro có thể gây chuyển dạ gây sảy thai, điều này vô cùng nguy hiểm. Còn xét nghiệm gen bạn phải chờ sau khi sinh sẽ lấy mẫu máu của bé sơ sinh, lấy da tóc móng để thực hiện.

Lời khuyên dành cho bạn: Việc giữ hay bỏ tuỳ thuộc vào cảm tính và sự cân nhắc của bạn. Khi đã ở tuổi 39 rồi, bạn hãy quan tâm đến đời sống gia đình không phải vấn đề sinh đẻ. Ngoài ra, hãy thực hiện nghiêm chỉnh đời sống một vợ, một chồng để giữ gìn sức khoẻ và hạnh phúc gia đình. Tuổi của bạn cũng không còn trẻ, hãy cân nhắc thận trọng trong mọi mối quan hệ. Thân ái!