Sức khỏe

Bác sĩ chỉ ra những điểm cần lưu ý hậu Covid đối với phụ nữ mang thai

Do biến chủng Omicron có biểu hiện bệnh khá âm thầm, triệu chứng nhẹ, nhiều bà bầu chủ quan không đi tái khám sau khi khỏi Covid-19.

Các vấn đề sức khỏe của người bệnh sau nhiễm Covid-19 là vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Đặc biệt là với phụ nữ mang thai, bởi bản thân đối tượng này có sức miễn dịch kém hơn và khả năng nhiễm bệnh và trở nặng cao hơn.

Chia sẻ với Người Đưa tin, ThS. BS Đinh Thế Tiến, phụ trách phòng khám hậu Covid-19, bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho rằng các biến chứng của hậu Covid-19 ở bà bầu tăng gấp nhiều lần so với người bình thường,

Theo chuyên gia, nếu phụ nữ đang mang thai đồng thời dương tính với SARS-CoV-2 sẽ tăng nguy cơ bệnh nặng, tăng nguy cơ các biến chứng liên quan đến quá trình mang thai (sảy thai, sinh non, thai chết lưu) và biến cố liên quan đến sức khỏe thai nhi.

Biến chứng của hậu Covid-19 ở bà bầu tăng gấp nhiều lần so với người bình thường (Ảnh minh họa).

Tăng nguy cơ bệnh nặng: Do mang thai gây ra những thay đổi về nội tiết, chuyển hóa, và tăng gánh nặng làm việc của các hệ thống hô hấp, tuần hoàn khiến sản phụ dễ bị bệnh mức độ nặng. Những thay đổi này trong cơ thể vẫn có thể tiếp tục sau quá trình mang thai.

Ảnh hưởng đến thai kỳ: Những người có Covid-19 trong khi mang thai có nhiều khả năng gặp các biến chứng có thể ảnh hưởng đến thai kỳ và thai nhi. Như làm tăng nguy cơ sinh non (sớm hơn 37 tuần) hoặc trẻ sơ sinh chết lưu. .

Thời gian qua, số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, tỉ lệ bà bầu mắc Covid-19 có xu hướng tăng. Do biến chủng Omicron có biểu hiện bệnh khá âm thầm, triệu chứng nhẹ, nhiều bà bầu chủ quan không đi tái khám sau khi khỏi Covid-19.

Vì vậy, ThS. BS Đinh Thế Tiến khuyến cáo, các sản phụ sau khi mắc Covid-19 nên đi khám hậu Covid-19 tại các cơ sở chuyên sâu để phát hiện sớm và điều trị kịp thời các biến chứng cho mẹ cũng như cho thai nhi.

Phụ nữ mang thai hậu Covid-19 nên theo dõi sức khỏe định kỳ và ngay khi có bất thường.

“Đối với phụ nữ mang thai, hậu Covid-19 có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp, tuần hoàn, đặc biệt là tăng nguy cơ tạo thành cục máu đông trong hệ thống tuần hoàn (do phụ nữ có thai đã có sẵn tình trạng tăng đông). Phụ nữ có thai nên đi tái khám theo đúng lịch trình với bác sĩ sản khoa và bác sĩ có kinh nghiệm về Covid-19 để tầm soát và phát hiện các biến chứng sớm, cho cả mẹ và bé”, BS. Tiến nêu rõ.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng đưa ra một số lời khuyên cho bà bầu để có một thai kỳ an toàn trong đại dịch Covid-19.

Theo BS. Tiến, tiêm vắc-xin phòng Covid-19 được khuyến cáo cho  những người đang mang thai, đang cho con bú, và tất cả những người đủ điều kiện, bao gồm những người đang có kế hoạch mang thai, nên tiêm nhắc lại và củng cố liều vắc xin Covid-19 nếu có chỉ định. Nếu bạn có thắc mắc về việc chủng ngừa, hãy trao đổi với bác sĩ tiêm chủng hoặc bác sĩ sản khoa để được giải thích kĩ hơn.

BS. Tiến cho rằng, phụ nữ mang thai cần tái khám sức khỏe trong thai kỳ đúng theo lịch dự kiến. Tái khám đầy đủ và đúng hẹn với bác sĩ sản khoa. Nếu lo lắng về việc thăm khám trực tiếp có thể có nhiều nguy cơ thì có thể thăm khám y tế từ xa.

Tiếp đó, tiêm đầy đủ vắc-xin được khuyến nghị trong thời kỳ mang thai; liên hệ với bác sĩ ngay nếu có tình trạng bất thường và không trì hoãn việc chăm sóc cấp cứu vì lo lắng việc nhiễm Covid-19.

Theo Bộ Y tế, các dữ liệu hiện nay cho thấy nguy cơ mắc bệnh thể nặng ở phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19 có triệu chứng cao hơn so với nhóm phụ nữ không mang thai. Mặc dù nguy cơ mắc bệnh thể nặng thấp nhưng nguy cơ nằm ở khoa chăm sóc tích cực, thở máy và tử vong ở phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19 có triệu chứng cao hơn so với nhóm phụ nữ không mang thai có triệu chứng. Đối với thai nhi, hiện không có bằng chứng nào chứng minh có mối liên quan giữa bệnh này và các dị tật bẩm sinh. Tuy nhiên, cũng có bằng chứng cho rằng viêm phổi do vi rút ở phụ nữ mang thai có liên quan đến tăng nguy cơ sinh non, thai chậm phát triển và tử vong chu sinh...

Hương Thương