An ninh - Hình sự

Bác ruột chỉ đạo cháu xóa dấu vết sau khi gây án lĩnh 12 tháng tù giam

Ngày 12/6, HĐXX sơ thẩm TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Lê Hoàng Hiếu 10 năm tù và Hứa Nhí Nhỏ 16 năm tù cùng về tội Giết người, Lê Văn Khuyên (cùng ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) 12 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Theo thông tin đăng tải trên báo Tuổi Trẻ Online, ngày 8/1/2020, Lê Hoàng Hiếu (SN 1998, trú Cần Thơ) và Hứa Nhí Nhỏ (SN 1991) tổ chức ăn nhậu tại nhà của Hiếu (ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ). Trưa cùng ngày, L.H. (bạn của Hiếu và Nhỏ) đến uống nhậu chung. Thời điểm này, cả Hiếu và Nhỏ đều sử dụng ma túy đá.

Đến tối cùng ngày, trong lúc nhậu, H. liên tục rủ Hiếu và Nhỏ đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài nhưng cả hai không đồng ý. Bực tức, H. dùng tay đánh vào ngực Hiếu một cái. Thấy vậy, Hiếu dùng thanh kim loại dài hơn nửa mét đánh vào lưng H. nhiều cái rồi đẩy H. Ngã xuống đống cát trước nhà. Cùng lúc này, Nhỏ cũng lấy dao chạy đến đâm vào lưng H.

Ba bị cáo Khuyên, Hiếu, Nhỏ (từ trái qua).

Nghe tiếng cự cãi, Lê Văn Khuyên (SN 1976, bác ruột Hiếu) chạy ra xem thì phát hiện H. thì nằm bất động trên đống cát. Khi Hiếu và Nhỏ định lấy xe chở H. đi cấp cứu thì Khuyên ngăn lại và nói: "Tụi mày muốn chết hay gì mà chở nó đi bệnh viện? Đừng dính dáng tới công an. Tụi mày cõng nó về nhà đi". Nghe tiếng cự cãi nên bị cáo Khuyên là bác của Hiếu đã ra xem thì thấy Hiếu và Nhí Nhỏ đang đứng, còn Lý Hoa thì nằm dưới đống cát không cử động nên Khuyên đã kêu 2 bị cáo này đuổi Lý Hoa về.

Nghe vậy, Nhỏ cõng L.H. bỏ lại xuống mé đường gần bụi tre cách nhà Hiếu khoảng 50m. Khuyên vì lo cháu vướng vòng lao lý nên đã dùng nước rửa vết máu tại hiện trường nhằm xóa dấu vết, còn Nhỏ đem vứt bỏ hung khí để phi tang. Đến 6h ngày 9/1, người dân phát hiện thi thể H. nên đã trình báo cơ quan chức năng. Theo giám định pháp y, nạn nhân tử vong do mất máu cấp, đứt thủng phổi, báo Tiền Phong thông tin thêm.

Gây án xong, Nhỏ rời khỏi hiện trường, đến ngày 9/1/2020 đối tượng ra đầu thú, còn Hiếu và Khuyên đã bị Công an TP Cần Thơ bị bắt giữ khẩn cấp.

Minh Hoa (t/h)
.