Kinh tế vĩ mô

Bắc Ninh: Tạo sức hút và những giải pháp phục hồi du lịch trong tình hình mới

Nhằm phục hồi, phát triển ngành du lịch sau 2 năm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động du lịch Bắc Ninh đang nỗ lực từng bước khởi động trở lại sau thời gian dài “ngủ đông”.

Giải pháp cũng như mục tiêu đặt ra là xây dựng điểm đến an toàn, điều chỉnh sản phẩm du lịch phù hợp, đẩy mạnh xúc tiến và kích cầu du lịch, xác định thị trường khách tiềm năng, ứng dụng công nghệ số trong phục hồi du lịch, có chính sách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp...

Với thông điệp “Bắc Ninh- điểm đến an toàn, hấp dẫn”, Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ giải pháp nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, chương trình kích cầu du lịch 

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kích cầu du lịch

Ngành du lịch Bắc Ninh đang triển khai đồng bộ giải pháp như bảo đảm an toàn cho khách du lịch, an toàn điểm đến; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá và đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động du lịch; tổ chức gặp mặt, đối thoại, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động du lịch của tỉnh; rà soát nguồn nhân lực, tổ chức chương trình bồi dưỡng, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục hồi du lịch.

Trong dịp nghỉ lễ, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động phục vụ du khách như: Chương trình hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền; hoạt động đường phố; tổ chức các gian trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm làng nghề truyền thống và giới thiệu các tour, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn; tổ chức khu trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP; trưng bày chuyên đề Dòng chảy di sản văn hóa Bắc Ninh qua hiện vật bảo tàng; tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc năm 2022 và mở cửa phòng đọc phục vụ nhân dân và du khách; trình diễn Rối nước Đồng Ngư…

Chương trình hát Dân ca Quan họ trên thuyền tối ngày 30/4  tại Hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (Tp.Bắc Ninh). 

Về định hướng phát triển sản phẩm du lịch: Tại trung tâm thành phố Bắc Ninh và thành phố Từ Sơn: Ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch gắn với khai thác di sản văn hóa, du lịch ẩm thực, du lịch mua sắm, du lịch MICE, du lịch thể thao, du lịch cộng đồng... Đối với các huyện, ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch gắn với thế mạnh văn hóa lễ hội, di tích, làng nghề, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch MICE...

Nắm bắt xu hướng, Bắc Ninh đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các điều kiện cần thiết để phát triển dòng sản phẩm du lịch mới thông qua dự án “Dòng sông huyền thoại”, từ đó khai thác phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng, dưỡng lão... Ngoài ra, tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng, du lịch homestay, du lịch đêm gắn với các tuyến phố du lịch ẩm thực đặc sắc, tuyến phố đi bộ và mua sắm tại khu vực đô thị trung tâm...

Bên cạnh định hướng phát triển sản phẩm du lịch mới, Bắc Ninh tiếp tục khuyến khích các địa phương phối hợp liên kết với doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh để phát triển hoạt động du lịch trải nghiệm nhằm tiếp tục khai thác sản phẩm du lịch trên nền tảng văn hóa truyền thống, đồng thời phát triển du lịch MICE thông qua việc đăng cai tổ chức các hội nghị, sự kiện văn hóa, du lịch và các giải thể thao qui mô cấp quốc gia, quốc tế...

Về định hướng phát triển thị trường khách du lịch, Bắc Ninh xác định lấy thị trường nội địa làm động lực để phục hồi, trước mắt tập trung khai thác đối tượng khách du lịch là người dân đang sinh sống, làm việc tại tỉnh và khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là dòng khách đến từ các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... Sau đó mở rộng thu hút khách đến từ các thị trường du lịch trọng điểm miền Trung, miền Nam, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sẵn sàng đón khách quốc tế nhân sự kiện SEA Games 31

Bên cạnh đó, tổ chức khai thác thị trường khách quốc tế theo chương trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế của Chính phủ; tập trung thu hút khách quốc tế đến từ các các nước Đông Nam Á nhân dịp sự kiện thể thao SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, trong đó có 4 môn thi đấu tại Bắc Ninh.

Để tranh thủ, thu hút nguồn khách khu vực Đông Nam Á tham dự SEA Games 31, ngành du lịch triển khai đa dạng hoạt động tuyên truyền, quảng bá về các điểm đến của tỉnh trên các kênh truyền thông quốc tế, nhất là giai đoạn trước, trong và sau SEA Games 31. Các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và điểm tham quan du lịch, di tích trên địa bàn chuẩn bị các điều kiện bảo đảm phục vụ an toàn; đổi mới chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch, có chính sách hỗ trợ, giảm giá phù hợp nhằm phục vụ nhu cầu lượng khách quốc tế nhập cảnh thời gian tới.

Để tăng cường công tác phối hợp quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa, điểm du lịch của tỉnh Bắc Ninh đến các đoàn thể thao tham gia thi đấu SEA Games 31 tại Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh tổ chức chương trình tour miễn phí, như: Chương trình 1/Tour 1: Chùa Phật Tích (Di tích Quốc gia đặc biệt, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) - Đền Đô (Di tích Quốc gia đặc biệt, nơi thờ tự 8 vị vua triều Lý, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Chương trình 2/Tour 2: Chùa Bút Tháp (Di tích Quốc gia đặc biệt) - Làng tranh dân gian Đông Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.)

Ngoài ra, các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư du lịch được chú trọng nhằm phát triển các dự án khách sạn, trung tâm hội nghị, triển lãm, các khu vui chơi, giải trí, công viên... Đặc biệt, tổ chức khảo sát, giới thiệu những tuyến, điểm du lịch mới như: Đền thờ Lý Thường Kiệt, làng Diềm, Nhà hát Dân ca Quan họ, làng tranh Đông Hồ và khu Trung tâm Bảo tồn nghề làm tranh dân gian Đông Hồ... Trong chương trình kích cầu, xúc tiến quảng bá du lịch năm 2022 của Bắc Ninh, ngoài việc tổ chức các hoạt động trong tỉnh, trong nước, còn chủ động tham gia các sự kiện trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM Hanoi) 2022; tổ chức khu triển lãm xúc tiến đầu tư Bắc Ninh tại Hội chợ thương mại Quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo 2022)... 

Với việc chủ động các phương án thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch, xúc tiến quảng bá, thu hút khách tham quan du lịch, nhất là triển khai các hoạt động, sản phẩm, chương trình tuyên truyền, quảng bá về du lịch Bắc Ninh trước và trong thời gian diễn ra SEA Games 31, Bắc Ninh đã từng bước phục hồi các hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới, xây dựng Bắc Ninh - điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn.

Nhiều điểm đến, một hành trình xuyên suốt

Với mục tiêu thu hút 950 nghìn lượt khách trong năm 2022, trong đó khách du lịch quốc tế đạt 130 nghìn lượt, khách nội địa là 820 nghìn lượt, tổng thu du lịch đạt khoảng 620 tỷ đồng trở lên. Bắc Ninh hướng đến khai thác thị trường khách quốc tế, tích cực phối hợp với các tỉnh, thành phố để trao đổi thông tin điểm đến, xây dựng chương trình, sản phẩm du lịch kết nối các điểm đến an toàn theo nguyên tắc “Nhiều điểm đến, một hành trình xuyên suốt”.

Hà Tâm