Thế giới

Bắc Kinh đối mặt nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát

Thượng Hải vừa ghi nhận thêm 51 ca tử vong. Trong khi đó, dịch Covid-19 đang có dấu hiệu bùng phát tại Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc.

Công tác phòng chống dịch diễn ra “gay gắt, phức tạp”

Bắc Kinh đang đối mặt nguy cơ dịch Covid -19 lan rộng sau khi liên tiếp phát hiện nhiều ca mắc mới lây lan trong cộng đồng vài ngày qua. Trước tình trạng này, nhà chức trách y tế Bắc Kinh đã nhanh chóng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

Triều Dương, quận lớn nhất Bắc Kinh, nơi có khoảng 3,5 triệu dân và cũng là nơi có số ca bệnh nhiều nhất hiện nay với 26 trường hợp, đã yêu cầu tất cả những người sống hoặc làm việc tại địa bàn phải trải qua 3 đợt xét nghiệm axit nucleic hàng loạt trong tuần này vào các ngày 25/4, 27/4 và 29/4. Theo Cơ quan phòng ngừa và kiểm soát Covid-19 chung của Quốc vụ viện Trung Quốc, xét nghiệm axit nucleic hàng loạt là một công cụ hiệu quả để phát hiện các trường hợp nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc.

Ngày 24/4, 2 khu dân cư ở quận Triều Dương lần lượt được xếp vào khu vực có nguy cơ cao và nguy cơ trung bình. Người dân ở Triều Dương được khuyến khích làm xét nghiệm trước khi đi làm vào ngày 25/4 và giảm tối đa các hoạt động xã hội.

Cơ quan phòng chống dịch quận Triều Dương cho biết, việc xét nghiệm mở rộng nhằm ngăn chặn và cắt đứt tình trạng gia tăng số ca mắc mới, qua đó bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của người dân.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 24/4, bà Bàng Tinh Hỏa, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Bắc Kinh, đánh giá hiện công tác phòng chống dịch tại đây đang diễn ra “gay gắt, phức tạp”, đối mặt với nhiều nguy cơ, áp lực phòng chống dịch liên tục gia tăng, “cần thực hiện các biện pháp quyết đoán nhất để kiểm soát rủi ro với tốc độ nhanh nhất”, kiên quyết ngăn chặn chuỗi lây truyền của virus.

“Kết quả điều tra dịch tễ sơ bộ cho thấy, dịch ở Bắc Kinh đã vô hình lây lan trong một tuần và nhiều thế hệ ca bệnh đã xuất hiện trong thời gian ngắn, làm tăng thêm khó khăn cho công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh”, bà Bàng Tinh Hỏa nói.

Bà Bàng Tinh Hỏa cho biết thêm, trong số các ca bệnh mới có tới 1/4 là người từ 60 tuổi trở lên, trong khi tỉ lệ người chưa tiêm vắc-xin trong nhóm người cao tuổi dương tính lên tới 50%. 

Trong bối cảnh số ca mắc gia tăng, một số khu vực ở Triều Dương đã xảy ra tình trạng người dân mua sắm hoảng loạn, một số khu chợ bị thiếu rau tươi tạm thời vào chiều 24/4.

Để xoa dịu tình hình, các công ty thương mại điện tử thực phẩm tươi sống ở Bắc Kinh đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp để phân bổ và tăng nguồn cung hàng hóa, bao gồm thịt, gia cầm, trứng, sữa, trái cây tươi và rau quả. Tuy nhiên, nhiều nền tảng thương mại điện tử về thực phẩm đã báo cáo tình trạng thiếu khả năng phân phối khi người dân cố gắng mua thực phẩm trực tuyến vào cuối ngày 24/4.

Trong cuộc họp báo ngày 24/4, Cục Thương mại Thành phố Bắc Kinh nhấn mạnh đủ nguồn cung cấp nhu yếu phẩm ở thành phố và các tuyến giao thông đến nguồn cung cấp hàng hóa đang hoạt động bình thường. Cơ quan này kêu gọi các nền tảng thương mại điện tử chính tăng lượng hàng dự trữ và bổ sung nhân lực để đáp ứng nhu cầu gia tăng của người tiêu dùng.

Bài học rút ra từ đợt bùng phát dịch bệnh ở Thượng Hải

Các chuyên gia nhận định, phản ứng của người dân Bắc Kinh là một trong những bài học rút ra từ đợt bùng phát dịch bệnh ở Thượng Hải, nơi người dân bị thiếu lương thực trong cuộc chiến chống Covid-19.

Một chuyên gia cấp cao thuộc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (giấu tên) cho biết, nhờ rút ra bài học từ đợt bùng phát dịch ở Thượng Hải và ở các tỉnh khác, Bắc Kinh sẽ có thể đối phó với dịch một cách hiệu quả hơn.

Theo chuyên gia này, kể từ khi dịch bệnh tái bùng phát, Bắc Kinh đã thực hiện các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch "mạnh mẽ" nhằm ngăn chặn dịch lan rộng, bao gồm xét nghiệm axit nucleic càng nhiều càng tốt, thực hiện các cuộc điều tra dịch tễ rất chính xác và phong tỏa bất kỳ khu vực nào có nguy cơ dịch bệnh.

Về việc Bắc Kinh có phong tỏa toàn bộ hay phong tỏa một phần thành phố hay không, chuyên gia này nhận định điều đó phụ thuộc vào phạm vi lây nhiễm ở Bắc Kinh. "Khi kết quả xét nghiệm axit nucleic ở Triều Dương và các khu vực khác được công bố, sẽ cung cấp cho chúng ta bức tranh về tình hình dịch bệnh tổng thể ở Bắc Kinh. Sẽ có nhiều biện pháp hơn được thực hiện sau đó", ông nói.

Kể từ 22/4, tổng số ca mắc Covid-19 ở Bắc Kinh đã lên tới 42 ca, liên quan đến 6 quận của thành phố. Trong số các ca mắc có giáo viên, sinh viên, công nhân trang trí nội thất, một người giao hàng và một đầu bếp làm việc tại một nhà hàng, thực khách và những người lớn tuổi trong một nhóm du lịch.

Trong khi đó, chính quyền thành phố Thượng Hải thông báo ghi nhận 51 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 24/4, tăng so với 39 ca ghi nhận một ngày trước đó.

Thành phố này cũng ghi nhận 2.472 ca mắc mới Covid-19 có triệu chứng, tăng so với 1.401 ca một ngày trước đó. Ngoài ra, có 16.983 ca mắc mới không triệu chứng được ghi nhận tại Thượng Hải, giảm so với 19.657 ca một ngày trước đó.

Hiện, Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng dịch gia tăng ở nhiều thành phố lớn trong những tháng qua, đặc biệt là Thượng Hải, nơi người dân đã bị phong tỏa tuần thứ tư để ngăn chặn đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ năm 2019.

Minh Hoa (t/h theo TTXVN, VOV)