An ninh - Hình sự

Bắc Giang: Triệt phá ổ nhóm gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản của công nhân

Để có tiền mua ma túy sử dụng, nhóm đối tượng thường xuyên đi lang thang trên các địa bàn gần khu, cụm công nghiệp tìm công nhân đi làm về để cướp giật tài sản.

Ngày 18/12, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm chuyên đi cướp tài sản của công nhân.

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Việt Yên, nhất là tại các xã giáp ranh với khu, cụm công nghiệp thường xuyên xảy ra các vụ cướp giật tài sản.

Đơn cử, vào khoảng 22h ngày 27/11, khi đang điều khiển xe đạp điện gần khu vực nhà văn hóa thôn Hoàng Mai 3, xã Hoàng Ninh, chị D. (SN 1999, trú tại thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên) bị hai đối tượng đi xe máy áp sát, giật một điện thoại Iphone 6.

Mới đây nhất, vào khoảng 20h ngày 2/12, chị T. (SN 2001, trú tại thôn Thượng Phúc, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên) cũng bị hai đối tượng đi xe máy có đặc điểm như trên áp sát rồi giật một điện thoại di động.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, Công an huyện Việt Yên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Từ thông tin các bị hại cung cấp, Công an huyện Việt Yên nhận định, thủ phạm gây ra hai vụ cướp giật trên cùng một nhóm, thường hoạt động từ khoảng 20h đến 22h hàng ngày.

Đối tượng Nguyễn Văn Công và Nguyễn Văn Anh. (Ảnh: Sỹ Quyết)

Từ những chứng cứ thu thập được, trưa 15/12, Công an huyện Việt Yên tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Công và các đối tượng: Trần Văn Biên (SN 1999, trú tại thôn Khả Lý Thượng, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên) và Nguyễn Văn Anh (SN 1995, trú tại thôn Nông Lâm, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên) để điều tra.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, trong thời gian từ tháng 6/2019 đến khi bị bắt đã cùng ba đối tượng khác là: Nguyễn Văn Quang (SN 2000), Nguyễn Văn Duyệt (SN 1995) đều trú tại thôn Khả Lý Thượng, xã Quảng Minh và Đoàn Văn Đức (SN 1999, trú tại thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên) thực hiện 19 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện. Hiện Quang, Duyệt và Đức đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, Công và đồng bọn khai nhận, do nghiện ma túy nên tụ tập rồi rủ nhau đi cướp giật tài sản. Nhóm thường đi từ 2 đến 5 người rồi sử dụng xe máy của Công gây án. Vào buổi tối, các đối tượng thường đi lang tháng, quan sát. Khi phát hiện “con mồi” sẽ tiến hành áp sát, lợi dụng họ sơ hở để lao vào cướp tài sản. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng tháo sim, mang điện thoại đi bán rồi lấy tiền mua ma túy cùng sử dụng.

Được biết, các đối tượng đều nghiện ma túy, không có việc làm, thường xuyên đi lang thang tìm cách gây án.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.