An ninh - Hình sự

Bắc Giang: Tạm giữ thanh niên lừa đảo, trộm xe máy của bạn gái

Không chỉ chiếm đoạt xe máy của người yêu, Nam còn dùng tài khoản Facebook của nạn nhân lừa tiền hai cô gái khác.

Sáng 15/10, cổng thông tin Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Việt Yên đang tạm giữ Nguyễn Văn Nam, SN 1996, trú tại thôn Trại Phúc Mãn, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/10, Công an huyện Việt Yên nhận được đơn trình báo của chị H.T.T.T., SN 2000, trú tại thôn Hùng Lãm 3, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên; chị N.T.T., SN 1989, trú tại thôn Hùng Lãm 1, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên và chị D.T.T., SN 1988, trú tại thôn Hùng Lãm 2, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên về việc: Ngày 21/9/2021, tại tổ dân phố My Điền, thị trấn Nếnh, chị H.T.T.T bị Nguyễn Văn Nam, bạn trai của chị H.T.T.T. lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda RSX BKS 98K1- 0923 trị giá 12 triệu đồng. Không những vậy, đối tượng còn giả mạo, sử dụng tài khoản Facebook “Tam Hoang” của chị H.T.T.T. lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.750.000 đồng của chị D.T.T. và 11 triệu đồng của chị N.T.T. vào đầu tháng 10/2021.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên đã tiến hành điều tra, truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Năm. 

Cùng ngày, công an huyện đã thành công vận động đối tượng Nguyễn Văn Nam ra đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị H.T.T.T., N.T.T. và chị D.T.T..

Hiện, Công an huyện Việt Yên đang tạm giữ hình sự đối tượng Nam để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an tỉnh Bắc Giang, trước đó vào ngày 30/9, báo Tiền Phong đưa tin, Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã khởi tố bị can Nguyễn Công Đức, SN 1990, trú tại phố Bằng Nguộn, xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 2/2021, Đức chủ động gọi điện đến các đại lý bán thẻ điện thoại, thẻ trò chơi (gọi chung là đại lý) để hỏi mua các mã thẻ Zing mệnh giá 500.000 đồng, 1.000.000 đồng.

Đối tượng Nguyễn Công Đức. Ảnh: Tiền Phong. 

Sau đó, Đức sử dụng tài khoản Zalo của mình kết bạn với tài khoản Zalo của đại lý, trao đổi, thống nhất số lượng thẻ cần mua, số tiền cần thanh toán, cách thức nhận mã thẻ, đề nghị đại lý cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để chuyển tiền.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Đức sử dụng điện thoại cá nhân nhắn tin đến số điện thoại của đại lý với nội dung là số tiền đã được chuyển đến tài khoản ngân hàng của đại lý dựa theo dạng tin nhắn SMS của các ngân hàng thông báo thay đổi số dư gửi đến số điện thoại khách hàng (Đức có sự chuẩn bị trước nội dung tin nhắn này, chỉ thay đổi số tiền được cộng thêm và tài khoản nhận là tài khoản ngân hàng của đại lý).

Nhằm gây mất sự chú ý của đại lý, khi nhắn tin chuyển tiền xong, Đức liên tục gọi điện cho đại lý để yêu cầu chuyển mã thẻ với lý do là Đức chỉ còn ít thời gian để nạp sự kiện trong trò chơi. Khi nhận được các mã thẻ, Đức bán cho các đại lý thu mua mã thẻ để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Han (tổng hợp)