Sự kiện

Bắc Giang: Công bố thành lập thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa

Ngày 29/6, Huyện ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ huyện Hiệp Hòa đã tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thành lập Thị trấn Bắc Lý.

Đến dự buổi lễ có bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên  Ban thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; ông Trần Vũ Thông – Phó Giám đốc sở xây dựng, ông Nguyễn Văn Phương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành. Về phía lãnh đạo huyện đến dự có các ông Ngô Tiến Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Bùi Huy Khánh – Phó Bí thư TT huyện ủy; ông Hoàng Công Bộ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ huyện; Các ủy viên BTV Huyện ủy huyện Hiệp Hòa.

Bắc Lý là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Nam của huyện Hiệp Hòa, có tổng diện tích tự nhiên là 12,9 km2, gồm 11 thôn; nằm cách trung tâm huyện lỵ 8 km. Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên tuyến tỉnh lộ 295 và đường liên huyện Phố Hoa- Tràng, đường vành đai 4, Bắc Lý được kết nối với các tuyến đường trọng điểm, các trung tâm phát triển kinh tế lớn của vùng phụ cận như khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, các trung tâm thương mại dịch vụ. Phía Nam xã Bắc Lý hiện có Khu công nghiệp Hòa Phú đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật với quy mô hơn 200ha, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Việt Nhật nằm sát xã bắc Lý cũng đang giải phóng mặt bằng, tạo cơ hội cho Bắc Lý chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ.

Ngày 29/6, Huyện ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ huyện long trọng tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thành lập Thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa. 

Bắc Lý đã có những cách làm sáng tạo, đột phá và đã tạo ra kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị- kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh. Giai đoạn 2018-2021, tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên địa bàn đạt hơn 684 tỷ đồng. Trong đó, các công trình công cộng đầu tư hơn 104 tỷ đồng, còn lại là do nhân dân đầu tư xây dựng mới, chỉnh trang nhà cửa, ngõ xóm; người dân đã hiến hơn 26 nghìn m2 đất, tháo dỡ 21 nghìn m2 tường rào, đóng góp hàng chục nghìn ngày công làm đường giao thông, các công trình công cộng...Thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/người/năm. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, trong đó sản xuất đồ gỗ, cơ khí vật liệu xây dựng là thế mạnh của xã. Trên địa bàn xã hiện có hơn 200 hộ làm nghề mộc, 8 xưởng sản xuất vật liệu xây dựng, 3 xưởng lắp ráp điện tử... tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động.

Cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, để thực hiện quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bắc Lý, UBND huyện Hiệp Hòa, xã Bắc Lý đã huy động tối đa nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật với quy mô lớn, hiện đại, đồng bộ, từng bước hình thành không gian đô thị. Hiện nay, trên tuyến tỉnh lộ 295 chạy qua địa bàn xã đã hình thành dãy phố với nhiều nhà cao tầng xây dựng kiên cố, khang trang kết hợp ở với kinh doanh dịch vụ, tạo thành các điểm kinh doanh dịch vụ sầm uất, đặc biệt tại ngã 3 giao nhau giữa tỉnh  lộ 295 và đường Phố Hoa- Tràng là nơi tập trung nhiều các cửa hàng, chợ, bưu điện, ngân hàng, Trường THPT, Trạm thuế liên xã...Hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V, năm 2019, xã Bắc Lý đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, trở thành điển hình của huyện Hiệp Hòa trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Tháng 1 năm 2020, khu vực Phố Hoa được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V. Đây là động lực để Bắc Lý phát triển nhanh, bền vững và phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm động lực phát triển phía Nam của huyện.

Ngày 12/5/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ban hành Nghị quyết 510/NQ-UBTVQH15 về thành lập thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa. Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong quá trình phát triển của huyện nói chung, thị trấn Bắc Lý nói riêng.

Thị trấn Bắc Lý được thành lập có 12,90 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 15.279 người của xã Bắc Lý. Thị trấn Bắc Lý giáp các xã Châu Minh, Danh Thắng, Đoan Bái, Đông Lỗ, Hương Lâm, Mai Trung, Thường Thắng, Xuân Cẩm.

Bên cạnh công bố nghị quyết về thành lập thị trấn Bắc Lý, UBND huyện Hiệp Hòa còn công bố các Quyết định đổi tên Đảng bộ xã Bắc Lý thành Đảng bộ thị trấn Bắc Lý; MTTQ và các đoàn thể chính trị xã Bắc Lý thành MTTQ và các đoàn thể chính trị thị trấn Bắc Lý và Quyết định đổi tên thôn thành Tổ dân phố. Theo đó, bộ máy hành chính và hệ thống chính trị của thị trấn Bắc Lý sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2022.

Để bảo đảm hoạt động của bộ máy hành chính và hệ thống chính trị, phục vụ tốt cho nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, thời gian tới, thị trấn Bắc Lý cần tập trung tuyên truyền, quán triệt, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng và phát triển thị trấn trở thành trung tâm, vùng động lực phát triển phía Nam của huyện Hiệp Hòa trong tương lai.

Đồng thời xây dựng Đảng bộ, chính quyền vững mạnh; sắp xếp, tổ chức bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Rà soát, điều chỉnh nội quy, quy chế làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức hội xã hội, nghề nghiệp, các bộ phận công chức chuyên môn phù hợp với tên gọi mới.

Hà Anh