An ninh - Hình sự

Bắc Giang: Bắt khẩn cấp nam thanh niên chém hai bạn nhậu trọng thương

Sau khi xảy ra mâu thuẫn trên bàn nhậu, đối tượng bất ngờ chạy vào bếp lấy dao chém 2 người bạn của mình trọng thương.

Ngày 26/11, Công an TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn Vũ (SN 1996, trú tại thôn Trung Xuân, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra vụ xô xát xảy ra trên địa bàn phường Trần Phú.

Trước đó, vào khoảng 19h45p, ngày 25/11, Công an TP.Bắc Giang nhận được tin của quần chúng nhân dân thông báo về việc tại quán Tre Làng ở đường Nguyễn Công Hãn, phường Trần Phú, TP.Bắc Giang xảy ra vụ xô xát, đánh nhau. Ngay sau đó Công an TP.Bắc Giang đã nhanh chóng có mặt và tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, thu thập các thông tin, chứng cứ liên quan.

Mâu thuẫn, nam thanh niên chém 2 bạn nhậu trọng thương. (Ảnh minh họa)

Qua quá trình điều tra, bước đầu xác định có hai người bị thương trong vụ xô xát. Đó là, Đinh Văn T. (SN 1966, trú tại  số 57 đường Vương Văn Trà, phường Trần Phú) và  Nguyễn Văn V. (SN 1991, trú tại thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên).

Theo hồ sơ điều tra, vào tối 25/11 T., V. ngồi ăn cùng bàn với Đặng Văn Vũ thì phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Đỉnh điểm mâu thuẫn, Vũ chạy vào bếp của quán lấy dao chém vào cổ, tay V. và đầu của T..  Sau đó, hai nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.