Giải trí

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: "Làm từ thiện thật ra rất khó"

"Phải có mới sẻ chia được, mà có thì còn phải đủ hào sảng, yêu thương để biết cho đi và rồi phải đủ dũng khí để hy sinh thời gian, nhan sắc...", chị tâm sự.

Làm từ thiện là động lực để mình kiếm nhiều tiền hơn

Cái tên Phạm Kim Dung không còn quá xa lạ trong giới giải trí, đặc biệt là cộng đồng nhan sắc khi chị là người đứng đầu công ty quản lý của các hoa hậu, á hậu đình đám nhất nhì Việt Nam. Bên cạnh đó, chị nỗ lực đóng góp cho cộng đồng thông qua nhiều hoạt động từ thiện trong những năm qua.

Xuất thân từ một gia đình nghèo khó với 8 anh chị em, dường như người phụ nữ này cũng đã trải qua nhiều gian truân. Hơn ai hết, chị thấu hiểu được nỗi khổ của những người nghèo khó xung quanh mình. Vì vậy, chị luôn tận dụng thời gian rảnh rỗi để kết nối yêu thương. Điển hình là trong năm 2020 đầy biến động vừa qua, chị cùng nhiều hoa hậu, á hậu và nghệ sĩ phát động những chiến dịch lớn đầy ý nghĩa, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến với cộng đồng.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chị Phạm Kinh Dung trong chuyến cứu trợ miền Trung.

Nổi bật là “Đà Nẵng, Quảng Nam - Triệu con tim hướng về” đã nhận được quyên góp hơn 6 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ và người dân Đà Nẵng, Quảng Nam sớm đẩy lùi bệnh dịch. Kế đến là chuyến đi cứu trợ miền Trung, chị và các hoa hậu, á hậu đã kêu gọi được khoảng 14 tỷ đồng để hỗ trợ bà con các tỉnh miền Trung mau chóng khắc phục hậu quả sau mùa bão lũ. Không chỉ hỗ trợ tiền, đoàn còn xây 18 căn nhà cho các hộ nghèo tại huyện Nam Trà My.

Chưa dừng lại ở đó, trong những cuộc thi nhan sắc mà chị Phạm Kim Dung đảm nhận vai trò tổ chức như Hoa hậu Việt Nam hay Miss World Vietnam, chị cũng lồng ghép vào đó tiêu chí về những nghĩa cử cao đẹp.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và chị Phạm Kim Dung trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho bà con.

Phần thi Người đẹp Nhân ái không chỉ là cơ sở để “đo lường” lòng trắc ẩn của các thí sinh, mà thông qua phần thi này chị muốn thực hiện những dự án thực tiễn, đóng góp cho xã hội.

Bên cạnh những chương trình, dự án lớn Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung cũng thường xuyên tổ chức những hoạt động từ thiện nhỏ vào những dịp đặc biệt như lễ Tết, ví dụ như Trung thu hay Quốc tế thiếu nhi.

“Đi làm từ thiện chính là động lực để mình kiếm thật nhiều tiền hơn”, chị Phạm Kim Dung chia sẻ. Có lẽ vì thế mà hàng tuần, hàng tháng, chị đều hướng tâm mình đến công việc thiện nguyện. Không bị bất kỳ ai ép buộc nhưng chị dần xem đó là sứ mệnh, là một phần không thể thiếu trong tâm mình.

Suối mát ttâm

Sau nhiều năm ấp ủ, chị Phạm Kim Dung cũng đã chính thức thành lập ra câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện mang tên Suối mát từ tâm và đảm nhận cương vị chủ tịch. Tham gia cùng với chị còn có các chủ tịch danh dự là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Hoa hậu Đỗ Hà và các Phó chủ tịch, thành viên đều là những Á hậu, người đẹp đình đám.

“Làm từ thiện nghĩ giản đơn nhưng thật ra rất khó! Khó vì sao? Vì phải có mới sẻ chia được, mà có thì còn phải đủ hào sảng và yêu thương để biết cho đi, rồi phải đủ dũng khí để hy sinh thời gian cá nhân, gia đình, kể cả hao mòn nhan sắc để trèo đèo lội suối cho các chuyến đi xa; phải đủ vượt qua sự tự tôn để có thể xin tài trợ từ người này cho người kia...Và may mắn, chúng tôi đã được gặp nhau, cùng chí hướng để đi cùng nhau từ công việc đến công tác thiện nguyện, tôi nghĩ đó là duyên trời cho!”, nữ doanh nhân chia sẻ về cơ duyên thành lập CLB.

CLB Suối mát từ tâm trong chiến dịch bếp ăn miễn phí.

Thành lập một tổ chức thiện nguyện không phải là một việc làm nhất thời. Chủ tịch Phạm Kim Dung mong muốn CLB sẽ hoạt động xuyên suốt với khâu tổ chức bài bản và luôn công khai, minh bạch. Hơn nữa là để truyền cảm hứng, khơi gợi lòng nhân ái của các hoa hậu, á hậu nói riêng và các bạn trẻ say mê làm thiện nguyện nói chung.

Mới đây, CLB đã phát động chiến dịch bếp ăn miễn phí nhằm hỗ trợ những bữa ăn chất lượng dành cho đơn vị truy vết F0, F1; đội ngũ dân quân tự vệ,... đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, điểm phong toả. Bên cạnh đó còn sẻ chia nỗi âu lo cho những người vô gia cư, người lao động nghèo… Tổng số lượng dự kiến lên đến 50.000 suất ăn.

Sắp tới, CLB Suối mát từ tâm sẽ cùng nhau thực hiện thêm nhiều dự án ý nghĩa hơn nữa, hướng đến nhiều đối tượng khác nhau, dành cho trẻ em, phụ nữ và cả những người có hoàn cảnh đặc biệt trong cuộc sống. Với sự tâm huyết của mình, chắc chắn trong tương lai, chị cùng CLB sẽ tạo nên những giá trị thực tiễn cho xã hội cũng như góp phần xây dựng nên một tương lai tươi sáng cho xã hội.