Giải trí

Bà Sa “Hương vị tình thân”: Nhan sắc thời trẻ gây thương nhớ

Khán giả được phen ngỡ ngàng trước nhan sắc thời thanh xuân của bà Sa “Hương vị tình thân”, "bà mẹ đáng ghét nhất" màn ảnh Việt năm 2021.

“Bà Sa” thời trẻ vừa giỏi vừa đẹp

“Hương vị tình thân” hiện đang là bộ phim làm mưa làm gió trên sóng truyền hình hiện nay. Mỗi tập phim đều được khán giả ở nhiều lứa tuổi ngóng trông và bình luận sôi nổi trên các diễn đàn trên mạng xã hội. Để bộ phim có sức hút với khán giả ngoài yếu tố kịch bản, đạo diễn thì dàn diễn viên có ngoại hình, thực lực được xem là yếu tố then chốt quyết định sự thành công.

Dàn diễn viên phim “Hương vị tình thân”. Ảnh: VFC.

Ngoài cặp đôi chính Long – Nam do diễn viên Mạnh Trường và Phương Oanh đảm nhận thì phải kể tới 3 bà mẹ “đáng ghét” là bà Xuân, bà Sa và bà Bích. Đặc biệt, bà Sa bị khán giả ghét từ đầu phim đến giờ bởi tính cách xảo quyệt.

Vai bà Sa do diễn viên Thu Hạnh đảm nhận, nhân vật nhiều lần khiến khán giả nổi đoá vì những thủ đoạn, mưu mô của mình nhằm mục đích đưa con gái về làm dâu hào môn. Bà Sa dù có xuất phát điểm như bà Bích nhưng bằng sự toan tính đã trở nên giàu có nhưng lòng tham vô đáy, không quan tâm tới cảm xúc của con.

Trong phim “Hương vị tình thân” từng ánh mắt, cái bữu môi của bà Sa đều khiến khán giả rùng mình.

Trước khi nhận vai bà Sa, "bà mẹ đáng ghét nhất" màn ảnh Việt năm 2021, NSƯT Thu Hạnh toàn đóng vai hiền lành cam chịu trong các phim “Khi đàn chim trở về”, “Bí mật Eva”, "Vòng đời", "Lời nguyền kẻ mơ”...

Hơn 10 năm trở lại với vai diễn bà Sa hiểm ác, nghệ sĩ Thu Hạnh vẫn khiến người xem cảm thấy chân thật và gây ấn tượng mạnh với lối diễn của chị. Được biết, đây là vai diễn phản diện hiếm hỏi của NSƯT Thu Hạnh.

Mặc dù trên phim bị “ghét cay ghét đắng” nhưng ngoài đời nữ nghệ sĩ có ngoại hình ưa nhìn, phúc hậu. Thời trẻ chị còn sở hữu gương mặt rạng rỡ, nét đẹp đằm thắm. Không chỉ vậy, NSƯT Thu Hạnh cũng từng có học lực tốt và thậm chí còn thi đỗ thủ khoa.

Nhan sắc hồi trẻ của nghệ sĩ Thu Hạnh khiến không ít người phải trầm trồ.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật khi cả bố và mẹ NSƯT Thu Hạnh đều là diễn viên của Nhà hát Chèo Việt Nam. Tuy nhiên, lúc bấy giờ chị không được bố mẹ khuyến khích theo đuổi nghệ thuật vì cho rằng nghề này vất vả, long đong.

Được biết, thời niên thiếu, nữ nghệ sĩ từng đi thi Tiếng hát Thiếu nhi Thành phố Hà Nội và đoạt giải.

Mặc dù được bố mẹ hướng thi vào trường Đại học Ngoại ngữ nhưng với tình yêu cháy bỏng với nghệ thuật, chị quyết định thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Không ngờ "bà Sa" sau đó đỗ luôn vị trí thủ khoa đầu vào.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh, NSƯT Thu Hạnh về công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Tính đến nay, nữ nghệ sĩ đã có hơn 20 năm công tác.

Đời thực khác hẳn trên phim 

Ngoài sự nghiệp thành công, NSƯT Thu Hạnh cũng có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã và 2 cô con gái xinh đẹp. Trên mạng xã hội, chị ít khi chia sẻ hình ảnh về gia đình, lựa chọn cuộc sống kín tiếng, bình yên nhất bên tổ ấm của mình.

Diễn viên Thu Hạnh và 2 con gái xinh xắn.

 Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, nữ nghệ sĩ sinh năm 1976 chia sẻ: "Nói chung phải tự biết cách thu xếp. Phần tôi tự làm, phần nhờ ông bà nội ngoại, rồi cả giúp việc nữa, làm sao để đảm bảo gia đình vẫn phải là tổ ấm chu toàn. Nói chung vừa làm "nội tướng" ở nhà vừa làm "nội tướng" ở nhà hát cũng vất vả lắm nhưng nếu có đủ tình yêu, đam mê thì sẽ vượt qua được", theo Gia đình & Xã hội.

Trúc Chi (t/h)