Sự kiện

Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 154 ca Covid-19, F0 ngoài cộng đồng vẫn ở mức cao

Từ 18h ngày 8/11 đến 18h ngày 9/11, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận thêm 154 ca mắc Covid-19, trong đó có 63 ca F0 ngoài cộng đồng.

Tối 9/11, tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (gọi tắt BCĐ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong 24 giờ qua trên địa bàn ghi nhận 154 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 63 ca phát hiện ngoài cộng đồng.

Theo đó, Tp.Vũng Tàu ghi nhận 25 ca, gồm 8 ca tại khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa và 17 ca ngoài cộng đồng, phát hiện tại phường Rạch Dừa, phường 10, phường Nguyễn An Ninh…

Tp.Bà Rịa ghi nhận 16 ca, trong đó 13 ca tại khu cách ly tập trung và 3 ca ngoài cộng đồng, phát hiện tại Long Hương, phường Phước Nguyên.

Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 60 ca, gồm 37 ca tại khu cách ly tập trung, khu phong tỏa và 23 ca ngoài cộng đồng, chủ yếu có liên quan đến ca bệnh tại các công ty trên địa bàn.

Huyện Châu Đức ghi nhận 12 ca, trong đó 7 ca tại khu cách ly tập trung và 5 ca ngoài cộng đồng, phát hiện tại các xã Bình Trung, Suối Nghệ, Xà Bang.

Huyện Long Điền ghi nhận 13 ca, trong đó 6 ca tại khu cách ly tập trung và 7 ca ngoài cộng đồng, tại thị trấn Long Hải, thị trấn Long Điền, xã Phước Hưng, xã Phước Tỉnh.

Huyện Đất Đỏ ghi nhận 21 ca, trong đó 18 ca tại khu cách ly tập trung, khu phong tỏa và 3 ca ngoài cộng đồng, hầu hết trường hợp từ ngoài tỉnh về.

Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 7 ca, trong đó 2 ca tại khu cách ly tập trung và 5 ca ngoài cộng đồng, hầu hết là trường hợp từ ngoài tỉnh về.

Như vậy, tính từ ngày 28/6 đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ghi nhận tổng cộng 5.507 ca mắc Covid-19. Trong ngày, Tỉnh này có thêm 28 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh.

Ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.

BCĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường và có thể dẫn đến nguy cơ bùng phát đợt dịch mới bất cứ lúc nào.

Do đó, BCĐ tỉnh nhận định công tác phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết. Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng chống dịch. Đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng.

Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, nhất là các tổ giám sát Covid-19 phải kiên trì mục tiêu phòng, chống dịch. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của BCĐ tỉnh và Trung tâm Chỉ huy.

Tăng cường theo dõi, kiểm tra người dân di chuyển từ các địa phương ngoài tỉnh vào Bà Rịa - Vũng Tàu, công nhân quay lại làm việc tại các công trường, nhà máy phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, khai báo di chuyển, khai báo lưu trú theo quy định một cách đầy đủ, trung thực và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh do khai báo không trung thực hoặc không khai báo; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Gio Linh