Sự kiện

Bà Rịa-Vũng Tàu: Số ca mắc Covid-19 giảm, nhiều "vùng xanh" trở lại

Những ngày gần đây, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới giảm rõ rệt. Nhiều khu vực phong tỏa được gỡ bỏ và chuyển hóa thành "vùng xanh".

Tối 18/9, theo thông báo từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tính từ 18h ngày 17/9 đến 18h ngày 18/9 trên địa bàn ghi nhận 10 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, có 1 ca phát hiện ngoài cộng đồng. 

Cụ thể, Tp.Vũng Tàu ghi nhận 2 ca, trong đó 1 ca tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ và 1 ca tại khu vực phong tỏa phường Thắng Nhì.

Huyện Long Điền ghi nhận 5 ca, trong đó 4 ca tại khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa và một ca phát hiện ngoài cộng đồng tại thị trấn Long Điền.

Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 3 ca trong khu vực cách ly tập trung tại Trường THCS Chu Văn An.

Như vậy, tính từ ngày 28/6 đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận tổng cộng 3.900 ca mắc Covid-19. Trong ngày, địa phương này có thêm 47 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 3.776 người.

Trong ngày 18/9, UBND phường Thắng Nhì, Tp.Vũng Tàu dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế đối với 10 tổ dân cư thuộc khu phố 3, phường Thắng Nhì. Khu phong tỏa lớn nhất trên địa bàn Tp.Vũng Tàu với tổng số 978 hộ dân/2668 nhân khẩu này chính thức trở thành "vùng xanh".

Nhiều "vùng đỏ" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành "vùng xanh", vùng an toàn.

Để sớm kiểm soát dịch bệnh, trở về trạng thái "bình thường mới", Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (gọi tắt là BCĐ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị các sở, ngành, địa phương triển khai truy vết thần tốc, phát hiện kịp thời các trường hợp F0 nhằm cách ly nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời theo đúng công điện số 1409/CĐ-BYT của Bộ Y tế.

Tiếp tục phát huy tổ phản ứng nhanh để kịp thời chỉ đạo xử lý, hỗ trợ các xã, phường, thị trấn xử lý các ca nhiễm trong cộng đồng, chuẩn bị sẵn sàng phương án, kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội và thúc đẩy sản xuất tại các địa phương kiểm soát dịch tốt ("vùng xanh").

Chuẩn bị mở cửa hoạt động trở lại cảng cá tại huyện Đất Đỏ và Xuyên Mộc khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, chậm nhất là ngày 1/10.

Bên cạnh đó, BCĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu các địa phương chủ động nắm chắc tình hình, dự báo để có phương án kịp thời tuyên truyền, vận động, định hướng dư luận xã hội và thực hiện công tác an sinh xã hội, có giải pháp kiểm soát chặt chẽ các đối tượng nghiện ma túy để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để hình thành nguồn lây nhiễm Covid-19, nhất là trên địa bàn Tp.Vũng Tàu, Tx.Phú Mỹ và huyện Long Điền.

Rà soát, phân bổ nguồn lực, bảo đảm đủ cho công tác phòng, chống dịch tại các “điểm nóng”, “vùng đỏ”, vùng có nguy cơ cao về lây lan dịch bệnh.

Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm nếu buông lỏng quản lý, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; kịp thời có các hình thức động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt, cần quan tâm hơn đến việc bảo đảm hàng hóa, lương thực, thực phẩm chất lượng và kịp thời cung cấp cho người dân; đặc biệt quan tâm đến trẻ em, người già và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Gio Linh