Sự kiện

Bà Rịa-Vũng Tàu liên tiếp phát hiện ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng

Ba ngày gần đây, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên tiếp ghi nhận các ca mắc Covid-19 cộng đồng. Ngày 4/10, có 6 ca được phát hiện ngoài cộng đồng.

Tối 4/10, tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (gọi tắt BCĐ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong 24 giờ qua (từ 18h ngày 3/10 đến 18h ngày 4/10) trên địa bàn vừa ghi nhận 18 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 6 ca được phát hiện ngoài cộng đồng.

Trong số 18 ca mắc mới trên, thị xã Phú Mỹ ghi nhận 10 ca trong khu vực cách ly tập trung. Huyện Long Điền phát hiện 3 ca ngoài cộng đồng, tại khu trọ ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng.

Huyện Đất Đỏ ghi nhận 5 ca, trong đó 2 ca trong khu cách ly tập trung và 3 ca phát hiện ngoài cộng đồng, là công nhân Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu Lộc An 3.

Tính từ ngày 28/6 đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận tổng cộng 4.053 ca nhiễm Covid-19. Trong ngày, tỉnh này có thêm 36 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi, đạt tỉ lệ ca khỏi bệnh gần 95%.

Lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm soát dịch trên QL51, đoạn cửa ngõ vào địa phương. (Ảnh: Gio Linh).

Theo thống kê từ thông báo của BCĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ ngày 2/10 đến hôm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên tiếp có nhiều ca mắc Covid-19 được phát hiện ngoài cộng đồng (ngày 2/10 có 11 ca, ngày 3/10 có 21 ca và ngày 4/10 có 6 ca), với nguồn lây chủ yếu từ bên ngoài di chuyển vào địa phương này.

BCĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, một số ổ dịch vẫn diễn biến phức tạp. Các ca mắc tập trung vào đối tượng nguy cơ cao như: công nhân công trình xây dựng, cảng cá, cơ sở chế biến hải sản, tài xế, phụ xe…

Do đó, BCĐ tỉnh này đề nghị các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là với dịch bệnh, tập trung thực hiện tốt công tác kiểm soát người ra/vào tại các chốt kiểm dịch.

Các doanh nghiệp tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nơi làm việc, sản xuất, kinh doanh, tổ chức xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho nhân viên, người lao động.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác chăm lo cho người nghèo, người thất nghiệp, người có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện nhanh chóng việc chi trả cho đối tượng bị ảnh hưởng của dịch theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Gio Linh