Sự kiện

Bà Rịa-Vũng Tàu có thêm 24 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh

Với 24 bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày, Bà Rịa-Vũng Tàu có tổng số ca Covid-19 khỏi bệnh là 3.864 người.

Tối 21/9, tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, từ 18h ngày 20/9 đến 18h ngày 21/9 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 13 ca mắc Covid-19. Trong đó, 4 ca phát hiện ngoài cộng đồng tại Tp.Vũng Tàu.

Trong số 13 ca mắc mới, Tp.Vũng Tàu ghi nhận 8 ca. Trong đó, 4 ca tại khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa và 4 ca phát hiện ngoài cộng đồng tại các phường: 1, 11 và phường 12.

Huyện Long Điền ghi nhận 5 ca, trong đó 4 ca tại khu cách ly tập trung và 1 ca tại khu vực phong tỏa thị trấn Long Hải.

Tính từ ngày 28/6 đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận tổng cộng 3.943 ca mắc Covid-19. Trong ngày, địa phương này có thêm 24 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 3.864 người.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (gọi tắt BCĐ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau gần 2 tháng áp dụng Chỉ thị 16 với mức độ cao “ai ở đâu ở đó” đối với thị trấn Long Hải, hôm nay UBND tỉnh có quyết định dỡ bỏ phong toả 4/12 khu phố của thị trấn Long Hải, 8 khu phố vẫn tiếp tục thực hiện phong toả vì còn ghi nhận ca mắc mới. 

Tính đến ngày 21/9, Bà Rịa - Vũng Tàu không còn "vùng đỏ", hiện còn 3 "vùng cam", 9 xã, phường thị trấn "vùng vàng" và 70 xã, phường còn lại không có dịch - “vùng xanh”.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón người dân đang sống, làm việc tại Tp.HCM trở về địa phương. Ảnh: Gio Linh.

Để thực hiện "xanh hóa bản đồ Covid-19", một trong những mục tiêu hàng đầu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là giữ vững, mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19.

Đồng thời, ưu tiên từng bước phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ để khôi phục phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm “an toàn đến đâu, mở cửa đến đó”.

Do đó, BCĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị các sở, ban, ngành, các đoàn thể, chính quyền địa phương bám sát mục tiêu đã đề ra là kiên trì thực hiện mục tiêu kép; chủ động, linh hoạt, sáng tạo giữa phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội, cùng với đảm bảo an sinh xã hội.

Các phương án đề ra đều phải bảo đảm thực hiện đồng bộ 3 nhiệm vụ chính yếu: Phòng, chống dịch - phát triển kinh tế - an dân.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục tăng cường bảo vệ vững chắc "vùng xanh", không để dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào địa bàn.

Thực hiện tốt công tác chăm lo người nghèo, người thất nghiệp, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhanh chóng việc chi trả cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Gio Linh