Sự kiện

Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận thêm 197 ca mắc Covid-19 trong ngày

Trong số những ca mắc mới có 59 ca được phát hiện ngoài cộng đồng, còn lại ghi nhận khi đang cách ly tại nhà, cơ sở điều trị.

Tối 22/4, tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong 24 giờ qua trên địa bàn ghi nhận 197 ca mắc Covid-19 mới.

Trong số những ca mới trên có 59 ca được phát hiện ngoài cộng đồng, còn lại ghi nhận khi đang cách ly tại nhà, cơ sở điều trị.

Theo đó, số ca ghi nhận ngoài cộng đồng tại các địa phương gồm: Tp.Vũng Tàu 20 ca; Tp.Bà Rịa 9 ca; thị xã Phú Mỹ 10 ca; huyện Châu Đức 7 ca; huyện Đất Đỏ 3 ca; huyện Long Điền 2 ca và huyện Xuyên Mộc 8 ca.

Trong ngày, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận thêm 2 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh (tỷ lệ F0 khỏi bệnh là 99%).

Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tính từ ngày 28/6/2021 đến nay, số ca mắc Covid-19 (F0) trên địa bàn là 142.516 ca.

Số ca mắc Covid-19 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang có xu hướng giảm.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 8/15 cơ sở điều trị Covid -19 hoạt động; tổng sức chứa của 15 cơ sở điều trị Covid-19 gồm 1.228 giường bệnh, số giường còn trống khoảng 1.200 giường bệnh. 

Trong thời gian gần đây, số ca mắc mới tập trung vào nhóm tuổi từ 18 đến 50 tuổi, chiếm khoảng 53% tổng số ca mắc. Số ca mắc ở lứa tuổi học sinh từ 06 tuổi đến dưới 18 tuổi tăng trong tháng 2 và đầu tháng 3 do học sinh bắt đầu đi học trực tiếp trở lại.

Nhìn chung, số ca mắc mới trong 14 ngày qua có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng trong thời gian tới vẫn còn là rất cao. Các địa phương vẫn nêu cao tinh thần phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng ứng phó khi có dịch trở lại.

Theo Ban chỉ đạo Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để chuẩn bị cho công tác tiêm ngừa vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, ngành y tế địa phương đã chuẩn bị mọi mặt về chuyên môn, an toàn tiêm chủng.

Đồng thời, chủ động phối hợp với ngành giáo dục đào tạo và các ban ngành, địa phương chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để tổ chức tiêm chủng thuận tiện, hợp lý, góp phần phòng, chống hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn.

Gio Linh