Sức khỏe

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ghi nhận 7.728 ca sốt xuất huyết, đứng thứ 3 khu vực phía Nam

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có số ca mắc sốt xuất huyết đứng thứ 3 ở khu vực phía Nam, sau TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai với những diễn biến phức tạp.

Ngày 3/9, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp với sở Y tế tỉnh và các Sở, ngành, địa phương liên quan về công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Tuấn đã nêu những vấn đề còn hạn chế của ngành Y tế trong công tác tham mưu, cảnh báo kịp thời về tình hình bùng phát sốt xuất huyệt ở một số địa phương.

Qua đó, ông Tuấn đề nghị các tổ chức chính trị phối hợp với chính quyền địa phương, trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa công tác phòng chống sốt xuất huyết.

Đối với ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian qua đã tiến hành các hoạt động như: Xử lý ổ dịch, hoạt động điều tra côn trùng, hoạt động giám sát huyết thanh, hoạt động tổ chức diệt lăng quăng…

Bác sĩ Vương Quang Thắng, Trưởng khoa Nhi bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tham khám cho bệnh nhi đang điều trị sốt xuất huyết tại khoa.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Anh Quan, Phó Giám đốc trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã báo cáo kết quả dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tính đến ngày 30/8 toàn tỉnh ghi nhận 7.728 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 9,4 lần so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 4 ca tử vong.

Số ca mắc sốt xuất huyết của toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chiếm 8,2% số ca mắc toàn khu vực phía Nam và đứng thứ 3 về số ca mắc sốt xuất huyết sau TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Qua thống kê, TP.Vũng Tàu là địa phương có số ca mắc cao nhất tỉnh với gần 2.300 ca, huyện Châu Đức là địa phương có số ca sốt xuất huyết đứng thứ 2 với 2.132 ca. Đáng chú ý, tại huyện Châu Đức số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng 30 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Hiện nay, 8/8 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với 75 xã, phường, thị trấn đều có ổ dịch sốt xuất huyết, với gần 1.600 ổ dịch được phát hiện và xử lý.

So với những năm trước đây, số ca xử lý ổ dịch tăng rất nhiều dẫn đến công tác xử lý ổ dịch gặp một số khó khăn như: Thiếu nhân lực giám sát xử lý ổ dịch, trang thiết bị như máy phun của trung tâm Y tế dự phòng tỉnh không đủ hỗ trợ các địa phương.

Cùng với đó, hiện nay kinh phí dành cho phun trên diện rộng đã không còn, số hóa chất dập dịch cũng còn lại rất ít, dẫn đến khó khăn cho ngành y tế về công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

Theo nhận định của sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong năm 2019 đã có sự chuyển đổi của típ vi rút lưu hành ưu thế từ sốt xuất huyết Dengue 1 sang típ vi rút Dengue 2 ở phạm vi toàn tỉnh. Đây là típ vi rút gây bệnh rất nặng, dễ dẫn đến tử vong và bùng phát trên diện rộng.

Theo dự báo, trong những tháng cuối năm 2019, nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết thành dịch trên địa bàn tỉnh là rất nhanh. Do đó, các địa phương cần tăng cường, làm tốt công tác phòng chống sốt xuất huyết thời gian tới.