Sự kiện

Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 15 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng

Từ 18h ngày 29/9 đến 18h ngày 30/9, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 17 ca mắc Covid-19. Trong đó, 15 ca được phát hiện ngoài cộng đồng ở Tx.Phú Mỹ và huyện Châu Đức.

Tối 30/9, tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (gọi tắt BCĐ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong số 17 ca mắc mới vừa ghi nhận trên địa bàn, huyện Long Điền có 2 ca tại khu cách ly tập trung.

Tx.Phú Mỹ ghi nhận 13 ca được phát hiện ngoài cộng đồng, gồm 2 ca là tài xế và phụ xe đi từ tỉnh Bình Dương vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; một ca phát hiện tại nhà máy tôn Hoa Sen (phường Tân Phước); 10 ca phát hiện tại Công ty giấy Sài Gòn.

Huyện Châu Đức phát hiện 2 ca ngoài cộng đồng, là tài xế và phụ xe chờ hàng từ tỉnh Đồng Nai vào Bà Rịa - Vũng Tàu.

Như vậy, tính từ ngày 28/6 đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận gần 4.000 ca nhiễm Covid-19. Trong ngày, địa phương này có thêm 14 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, nâng tỉ lệ ca bệnh được chữa khỏi lên 93,34%.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 diện rộng cho người dân.

Theo BCĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến nay, Tỉnh này kiểm soát tốt dịch từ bên trong. Tuy nhiên, vòng ngoài vẫn còn nhiều mối nguy lây lan dịch bệnh, các ca nhiễm cộng đồng thời gian gần đây đều tập trung vào đối tượng nguy cơ cao như tài xế, ngư dân, công nhân.

Do đó, BCĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tuyên truyền vận động toàn thể người dân đề cao cảnh giác, phát hiện kịp thời, không để lọt những trường hợp vào địa bàn mà không được kiểm soát dịch bệnh.

Cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ các đối tượng nguy cơ lây nhiễm cao nói trên.

Đồng thời, duy trì việc kiểm tra chặt chẽ người ra/vào địa bàn tại các chốt kiểm soát dịch; không để người dân tự ý di chuyển ra khỏi huyện, thị xã, thành phố mà không có sự kiểm soát của chính quyền địa phương.

Thời gian tới, khi được Bộ Y tế phân bổ lượng vắc-xin nhiều hơn, BCĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các địa phương cần phải chủ động lực lượng, phương án để tổ chức tiêm vắc-xin kịp thời cho người dân.

Việc phân bổ tiêm vắc-xin cho các đối tượng cần cân đối, đồng đều giữa các doanh nghiệp và ở mỗi hộ gia đình cần ưu tiên cho người lao động chính được tiêm.

Gio Linh