Sự kiện

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bốn nữ sinh đuối nước đều là học sinh lớp 7

Thi thể 4 nữ sinh đuối nước đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự, các nạn nhân đều là học sinh lớp 7 tại một trường THCS trên địa bàn xã Hòa Hiệp.

Chiều 3/4, tin từ UBND xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, thi thể 4 nữ sinh tử vong do đuối nước đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Cả 4 nạn nhân đều là học sinh lớp 7, trú tại xã Hòa Hiệp.

Danh tính nạn nhân gồm: Nguyễn Thị Châu Th. (trú ấp Phú Thọ), Phạm Thị Gia H. (trú ấp Phú Bình), Nguyễn Thị Bảo N. (trú ấp Phú Hòa) và em Trần Thị Minh T. (trú ấp Phú Lộc).

Hiện trường vụ đuối nước.

Như Người Đưa Tin đã đưa, khoảng 14h chiều cùng ngày, một vụ đuối nước nghiêm trọng xảy ra tại huyện Xuyên Mộc, khiến 4 nữ sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, một nhóm học sinh nam nữ tuổi từ 11 - 15 rủ nhau đi chơi và tắm tại hồ Suối Các, xã Hòa Hiệp. Trong lúc tắm, các em Th., H., N. và T. bị đuối nước nên những em còn lại hốt hoảng bơi vào bờ gọi người dân hỗ trợ cứu.

Sau đó, cả 4 nữ sinh được người dân đưa lên bờ nhưng đều đã tử vong.

Hiện, nguyên nhân vụ đuối nước đang được cơ quan chức năng huyện Xuyên Mộc làm rõ.

Gio Linh