Thế giới

Ba Lan muốn tự sản xuất xe tăng K2 của Hàn Quốc

Trong bối cảnh xung đột quân sự Nga-Ukraine làm thay đổi đáng kể tình hình an ninh ở châu Âu, Ba Lan đã đẩy nhanh chương trình tái vũ trang đầy tham vọng của mình.

Mối quan tâm của Ba Lan đối với xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) K2 do Hàn Quốc thiết kế dường như đã được nhen nhóm lại. Điều đó được thể hiện trong một bài đăng trên Twitter hôm 31/5 của Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak. Ông Błaszczak hiện đang có chuyến công du tại Hàn Quốc.

“Chúng tôi sẽ liên tục tăng cường tiềm lực thiết giáp của các lực lượng vũ trang Ba Lan. Tôi đã đọc đề nghị mua xe tăng K2 của Hàn Quốc. Sự hợp tác sẽ mang lại mức độ Phân cực hóa cao, điều này sẽ tạo động lực cho sự phát triển của ngành công nghiệp vũ khí Ba Lan”, ông Błaszczak cho biết trên Twitter.

Bất chấp những sự kéo lùi ban đầu trong các cuộc đàm phán giữa Bộ Quốc phòng Ba Lan và Hyundai-Rotem – công ty Hàn Quốc sản xuất xe tăng K2, Warsaw hiện đã tái khởi động các cuộc thảo luận về việc mua sắm xe tăng Hàn Quốc.

K2PL là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) mà Hyundai-Rotem đề xuất cho Ba Lan, với thiết kế hiện đại và phù hợp với nhu cầu của quốc gia Trung Âu.

Warsaw muốn thay thế các thiết bị từ thời Liên Xô vẫn còn trong kho của quân đội Ba Lan với các thiết bị của Hàn Quốc, theo ông Błaszczak.

Ba Lan cũng đang tìm kiếm "thiết bị tương thích với thiết bị của Mỹ, và thiết bị đó do Hàn Quốc sản xuất", theo một loạt bài đăng trên Twitter của Bộ Quốc phòng Ba Lan.

Hình ảnh mô tả K2PL - mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) mà Hyundai-Rotem (Hàn Quốc) đề xuất cho Ba Lan. Ảnh: OVD

Trong một tuyên bố khác, ông Błaszczak nói về tầm quan trọng của việc chuyển giao công nghệ để sản xuất mẫu xe tăng này ở Ba Lan, đồng thời lưu ý rằng chuyến thăm của ông tới Hàn Quốc thể hiện sự khởi đầu cho các cuộc đàm phán.

“Chúng tôi cũng muốn thay thế các máy bay MiG-29 và Su-22 bằng những chiếc mới”, ông Blaszczak nói, đồng thời cho biết thêm rằng một nhóm chuyên gia Ba Lan sẽ sớm tới Hàn Quốc để thảo luận.

Trong bối cảnh cuộc tấn công quân sự của Nga vào Ukraine làm thay đổi đáng kể tình hình an ninh ở châu Âu, Ba Lan đã đẩy nhanh chương trình tái vũ trang đầy tham vọng của mình.

Hồi tháng 4, quốc gia thành viên NATO này đã ký một hợp đồng trị giá gần 4,75 tỷ USD để mua 250 xe tăng chiến đấu MA12 SEP từ Mỹ, sau một thỏa thuận vào tháng 12/2020 với Washington về 32 máy bay phản lực F-35.

Xe tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc. Ảnh: Military Watch Magazine

Minh Đức (Theo Anadolu Agency, OVD)