Hồ sơ điều tra

Bà bầu bị khởi tố vì lừa 1,5 tỷ đồng mua đất giá rẻ

Hiền “nổ” quen nhiều lãnh đạo, có khả năng mua đất giá rẻ và nhận tiền của nhiều người dân để mua giúp.

Ngày 25/6, theo Công an TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hiền (42 tuổi), ngụ quận Ngũ Hành Sơn, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, Hiền đang mang thai 8 tháng nên cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra ban đầu, năm 2017, Hiền thường đi viếng đền Tam Giang, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, nên quen thân với nhiều người.

Cùng thời gian, quanh khu vực đền Tam Giang, được san lấp mặt bằng nên Hiền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiền “nổ” với người dân trú tại phường Hoà Xuân, đất ở khu vực này có khả năng sinh lời cao và mình quen nhiều lãnh đạo TP.Đà Nẵng, có thể mua nhiều lô với giá 600 triệu đồng, rẻ hơn thị trường.

Tin lời, ba người dân đã chuyển cho Hiền 1,5 tỷ đồng đặt cọc, nhờ Hiền mua với đất giá rẻ.

Tuy nhiên, đến đầu 2021, các bị hại vẫn không thấy Hiền giao đất nên đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Hiền thừa nhận, đã nói dối các bị hại để chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Hiền đầu tư làm ăn, thua lỗ và mất khả năng chi trả.

Hiện, vụ việc đang được mở rộng điều tra.