Công nghệ

Australia phạt Meta 14 triệu USD do thu thập dữ liệu trái phép

Ngày 26/7, Tòa án Liên bang Australia đã phạt Meta, công ty mẹ của Facebook, 20 triệu AUD (14 triệu USD) do thu thập trái phép dữ liệu người dùng qua một ứng dụng điện thoại thông minh.

Theo Vietnamplus, tòa án cũng yêu cầu chi nhánh Facebook ở Israel và ứng dụng điện thoại hiện đã dừng hoạt động Onavo chi trả chi phí pháp lý 400.000 AUD cho Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) - bên khởi kiện Meta.

Thẩm phán Wendy Abraham nêu rõ trong giai đoạn đầu năm 2016 đến cuối năm 2017, công ty Meta (thời điểm đó vẫn để tên là Facebook) đã quảng cáo Onavo là ứng dụng giúp lưu trữ an toàn thông tin cá nhân của người dùng.

Australia phạt Meta 14 triệu USD do thu thập dữ liệu trái phép. Ảnh minh họa 

Tuy nhiên, Onavo đã thu thập trái phép vị trí, thời gian, tần suất đăng nhập các ứng dụng điện thoại thông minh và các trang web người dùng truy cập để sử dụng phục vụ mục đích thương mại riêng. 

Theo Thẩm phán Abraham, việc Meta không thông báo đầy đủ đã khiến hàng chục nghìn người dân Australia không đưa ra quyết định chính xác về quyền thu thập, sử dụng dữ liệu của họ trước khi tải xuống và sử dụng ứng dụng Onavo.

Dựa trên quy định mức phạt 1,1 triệu AUD cho mỗi lần vi phạm luật tiêu dùng, Thẩm phán Abraham nhấn mạnh tòa đã có thể phạt Meta hàng trăm tỷ AUD do người dân Australia đã tải xuống ứng dụng này 271.220 lần.

Tuy nhiên, số lần vi phạm có thể xếp chung vào một hành vi và mức phạt vừa đưa ra có "đủ sức răn đe."

Thông tin từ Hà Nội Mới, trong phản hồi đưa ra, Meta chấp nhận án phạt, và khẳng định không bao giờ tìm cách đánh lừa khách hàng. "Trong vài năm qua, chúng tôi đã xây dựng các công cụ để cung cấp cho mọi người sự minh bạch và cơ chế kiểm soát tốt hơn đối với việc sử dụng dữ liệu của họ", thông báo của công ty mẹ Facebook có đoạn.

Đào Vũ (T/h)