Thế giới

Australia đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng viễn thông

Australia đang lo ngại về việc phụ thuộc nhiều vào mạng viễn thông 5G Trung Quốc.

Vào hôm thứ Hai ngày 25/10, Công ty viễn thông Australia Telstra thông báo đã hợp tác cùng Chính phủ Australia trong một thỏa thuận trị giá 1,6 tỷ USD để mua lại hoạt động của Công ty Digicel Pacific ở Nam Thái Bình Dương. Thương vụ này là một trong những nỗ lực của Australia nhằm ngăn chặn doanh nghiệp Trung Quốc can thiệp và thâu tóm cơ sở hạ tầng viễn thông quan trọng tại khu vực.

Telstra, công ty viễn thông lớn nhất Australia, cho biết sẽ đóng góp 270 triệu USD vào thương vụ và sở hữu 100% vốn cổ phần tại Digicel Pacific.

Theo ông Dan Tehan, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Australia, Telstra từng là công ty độc quyền thuộc sở hữu nhà nước và có quan hệ đối tác “phù hợp với cam kết lâu dài của Australia về việc tăng cường đầu tư có chất lượng vào cơ sở hạ tầng khu vực”.

Trụ sở chính của Telstra ở Melbourne, Australia. Ảnh: Getty Images.

Theo ông Andrew Penn, Giám đốc điều hành Telstra, các điều khoản của thỏa thuận đã được thống nhất và sẽ hoàn tất trong vòng 6 tháng.

Ông nhận định: “Digicel Pacific là một tài sản có giá trị thương mại hấp dẫn và đóng vai trò rất quan trọng đối với lĩnh vực viễn thông trong khu vực”.

“Với 1.700 nhân viên và khoảng 2.5 triệu thuê bao từ khách hàng bán lẻ đến các doanh nghiệp lớn, Digicel Pacific là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động hàng đầu ở một số thị trường như Papua New Guinea, Tahiti, Tonga, Nauru, Samoa và Vanuatu. Đây là nhà mạng lớn thứ hai ở Fiji, sau Vodafone. Doanh nghiệp đã tạo ra doanh thu 233 triệu USD trong năm tài chính kết thúc hôm 31/03/2021”. 

Được biết, Digicel Pacific là công ty thuộc sở hữu của Denis O’Brien, doanh nhân người Ireland. Công ty thành lập tại Bermuda, đặt trụ sở chính tại Jamaica, phạm vi hoạt động trên 33 nước đang phát triển. 

Thỏa thuận này là tín hiệu cho thấy Australia đang thực hiện cam kết hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng an toàn và đáng tin cậy trong khu vực. Ngành này vốn có vai trò rất quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế khu vực, Tehan nói.

Australia cho thấy rằng họ đang cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc về viễn thông ở Thái Bình Dương. Vào năm 2021, Australia cũng đầu tư cho một tuyến cáp viễn thông biển trị giá 130 triệu USD nối Sydney với Papua New Guinea và Quần đảo Solomon. Điều đó đã dẫn đến việc chính phủ Solomons chấm dứt hợp đồng thi công tuyến cáp đến Sydney với Công ty Huawei Trung Quốc.

Theo Jonathan Pryke, Giám đốc chương trình tại Viện nghiên cứu chính sách quốc tế Lowy có trụ sở tại Sydney, Australia đang lo ngại về quyền sở hữu Digicel của Trung Quốc và các nền kinh tế Thái Bình Dương sẽ phụ thuộc nhiều vào mạng viễn thông 5G Trung Quốc.

Ông cho biết “Các tiện ích sẽ dựa vào mạng 5G để hoạt động. Digicel Pacific tuy không độc quyền nhưng lại có thị phần rất lớn. Nếu công ty này rơi vào tay của một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc thì sẽ mang lại cho Trung Quốc sức mạnh đáng kể trong lĩnh vực truyền thông”.

Thương vụ được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đầu tư mạnh vào viễn thông tại Thái Bình Dương suốt 15 năm qua, phần lớn thông qua khu vực tư nhân. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp Australia đã rút lui khỏi lĩnh vực này vì tính rủi ro, phức tạp và lợi nhuận không đủ bù đắp.

Giám đốc Pryke nhận định thêm: “Australia thực sự mong muốn đưa các doanh nghiệp nước này trở lại khu vực viễn thông. Đây là một động lực thực sự lớn".

Phạm Thu Thanh (theo AP news, The Epoch Times)