Bóng đá Anh

Arsenal sẽ thay đổi diện mạo ra sao ở mùa giải tới?

Arsenal đang bắt đầu lấp liếm vết thương của họ sau giai đoạn cuối mùa tàn khốc. Nhưng Mikel Arteta đã lên kế hoạch cho một thách thức danh hiệu mới trong mùa giải t

Arteta có thể bổ sung 4 ngôi sao cũ của Man City trong đội hình chính thức của mình - cũng như mục tiêu hàng đầu Declan Rice.

Cơ hội giành chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2004 của Arsenal đã biến mất sau thất bại trước Brighton cuối tuần trước.

Sự sụp đổ gây sốc sau khi dẫn đầu cuộc đua trong 93% thời gian của mùa giải đồng nghĩa với việc Man City có thể giành chức vô địch thứ ba liên tiếp vào tối thứ Bảy.

Tuy nhiên, Arteta không rời mắt khỏi giải thưởng và đã lên kế hoạch cho mùa giải tiếp theo.

Arsenal tự hào về hai cựu ngôi sao của Etihad là Gabriel Jesus và Oleksandr Zinchenko trong hàng ngũ của họ.

Nhưng các báo cáo mới cho biết họ hiện đã sẵn sàng tấn công Man City một lần nữa để có thêm hai người nữa.

Đầu tiên là hậu vệ cánh Joao Cancelo, hiện đang được cho mượn tại Bayern Munich.

Mặc dù là một hậu vệ ngôi sao trong hai mùa giải đầu tiên, nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha đã trở thành nạn nhân của sự thay đổi đội hình của Guardiola trong mùa giải này.

Cancelo, 28 tuổi, khó có tương lai khi trở lại Man City hè này. Và Arsenal hiện đang hy vọng sẽ mở các cuộc đàm phán vào cuối mùa giải.

Người còn lại trong tầm ngắm của Arteta được cho là Ilkay Gundogan.Đội trưởng người Đức của Pep, 32 tuổi, một lần nữa bùng nổ vào cuối mùa giải.

Nhưng anh sẽ hết hợp đồng vào mùa hè này và đã từ chối cam kết tương lai với Man City.

Theo The Sun, Barcelona đang dẫn đầu về việc ký hợp đồng với Gundogan.

Nhưng đội bóng của Tây Ban Nha tiếp tục gặp khó khăn về tài chính. Tái ký hợp đồng với Lionel Messi là ưu tiên của họ.

Và điều đó có thể mở ra cơ hội để Arsenal đưa ra lời đề nghị không thể từ chối cho Gundogan.

Cuối cùng, Arteta đã sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ cho West Ham và ngôi sao người Anh Rice, 24 tuổi.

Mức phí cao nhất hiện tại của Arsenal là 72 triệu bảng, mà họ đã trả cho Lille để có Nicolas Pepe vào năm 2019.

Nhưng với việc Granit Xhaka sẽ tới Bayer Leverkusen, cộng với những nghi ngờ về tương lai lâu dài của Thomas Partey và Jorginho, một cuộc cải tổ hàng tiền vệ là cần thiết.

Rice háo hức được chơi bóng tại Champions League mùa tới. Và Arsenal sẵn sàng trả tới 90 triệu bảng để có được đội trưởng của The Hammers.

Đăng Nguyên