Bóng đá Anh

Arsenal lãng phí 340 triệu bảng vì Arteta thanh lọc lực lượng

Nicolas Pepe có thể là cái tên lớn tiếp theo rời Arsenal mà không mang lại đồng nào. Như vậy, Pháo thủ sẽ mất 340 triệu bảng vì cuộc thanh lọc của Mikel Arteta.

Trong khi mọi thứ trên sân cỏ đang có vẻ tươi sáng với việc Arsenal đứng đầu Premier League, thì ngoài sân cỏ, Arteta đang phung phí khá nhiều tiền bạc.

Kể từ khi ông tiếp quản vào năm 2019, 10 cầu thủ đã rời câu lạc bộ mà không mang lại đồng nào. Vậy họ gồm những ai?

1. Mesut Oezil
Được ký hợp đồng với giá 42,5 triệu bảng vào năm 2013, Mesut Oezil đã trải qua 7 năm rưỡi tại Emirates. Tiền vệ này giúp Pháp thủ giành được 4 FA Cup sau 254 lần ra sân cho câu lạc bộ.

Hợp đồng của Oezil hết hạn vào đầu năm 2021 và anh đã gia nhập Fenebahce. Nhà vô địch World Cup người Đức, đã giã từ bóng đá chuyên nghiệp vào đầu tháng này.

2. Pierre-Emerick Aubameyang
Sau khi bị tước băng đội trưởng Arsenal vào tháng 12 năm 2021, Pierre-Emerick Aubameyang ra đi trắng tay chỉ vài tuần sau đó.

Giống như Oezil, anh cũng bị hủy hợp đồng sớm và đồng ý rời câu lạc bộ theo sự thỏa thuận của cả hai bên, ban đầu gia nhập Barcelona trước khi chuyển đến Chelsea vào mùa hè năm ngoái.

3. Alexandre Lacazette
Tiền đạo người Pháp Alexandre Lacazette nối gót Aubameyang ra đi 5 tháng sau đó.

Sau khi gia nhập câu lạc bộ vào năm 2017 với giá 47 triệu bảng, anh được phép ra đi mà không có gì khi hết hạn hợp đồng vào mùa hè năm ngoái.

4. Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan gia nhập Pháo thủ trong một phần của thỏa thuận hoán đổi để Alexis Sanchez tới Manchester United.

Anh được chuyển đến Roma theo dạng cho mượn 18 tháng sau đó và gia nhập vĩnh viễn vào mùa giải tiếp theo khi hợp đồng với Arsenal của anh bị hủy bỏ theo sự đồng ý của cả hai vào tháng 9 năm 2020.

5. Shkodran Mustafi
Hậu vệ người Đức Shkodran Mustafi đã bị hủy hợp đồng theo sự đồng ý của cả hai vào tháng 2 năm 2021.

Ban đầu anh gia nhập câu lạc bộ với giá 35 triệu bảng vào năm 2016, giành được FA Cup hai lần và có 151 lần ra sân cho câu lạc bộ.

6. Sokratis Papastathopoulos
Một người nữa bị hủy hợp đồng sớm theo sự đồng ý của cả hai bên, Sokratis Papastathopoulos rời Arsenal vào tháng 1 năm 2021.

Bây giờ ở đội bóng Hy Lạp Olympiacos, cầu thủ 34 tuổi này đã có 69 lần ra sân cho Pháo thủ trong hai năm rưỡi ở câu lạc bộ.

7. Sead Kolasinac
Hậu vệ trái Sead Kolasinac đã bị cắt hợp đồng và ra đi theo sự đồng ý của cả hai vào tháng 1 năm 2022, cho phép anh gia nhập câu lạc bộ Pháp Marseille.

Cầu thủ 29 tuổi này đã chơi 118 lần cho Pháo thủ sau khi gia nhập từ đội bóng Đức Schalke vào tháng 6 năm 2017.

8. Hector Bellerin
Đầu tàu lâu năm của Arsenal, Hector Bellerin đã trải qua 10 năm ở Emirates trước khi ra đi vào tháng 9/2022.

Anh đã bị chấm dứt hợp đồng theo sự đồng ý của cả hai bên và gia nhập Barcelona sau khi trải qua mùa giải trước đó dưới dạng cho mượn tại Real Betis, và hiện đang được cho mượn tại Sporting từ Barca.

9. Calum Chambers
Hậu vệ đa năng Calum Chambers gia nhập Arsenal từ Southampton vào năm 2014.

Anh đã có 7 năm rưỡi ở câu lạc bộ trước khi hoàn tất chuyển nhượng tự do đến Aston Villa vào tháng 1 năm 2022

10. David Luiz
Sau khi rời Chelsea lần thứ hai, hậu vệ người Brazil David Luiz trải qua 2 mùa giải khoác áo Arsenal từ 2019-2021.

Anh rời Emirates mà không có gì khi hết hạn hợp đồng vào cuối chiến dịch 2020-21, giành được một FA Cup sau 73 lần ra sân cho câu lạc bộ.

Đăng Nguyên