Thế giới

Argentina có Tổng thống mới, sẽ chuyển từ cánh tả sang cánh hữu

Các chính trị gia tên tuổi của phe cực hữu toàn cầu, bao gồm cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng

Ứng cử viên có quan điểm cấp tiến Javier Milei vừa giành chiến thắng trong vòng nước rút bầu Tổng thống Argentina.

Với gần 99% số phiếu trong cuộc bầu cử hôm 19/11 được kiểm, nhà kinh tế học cực hữu 53 tuổi không có kinh nghiệm quản lý đã giành được gần 56% phiếu bầu, đánh bại đối thủ là ông Sergio Massa, Bộ trưởng Kinh tế trung tả.

Cử tri ở quốc gia 46 triệu dân này yêu cầu một sự thay đổi mạnh mẽ từ một chính phủ đã khiến đồng peso mất giá, lạm phát phi mã và hơn 40% dân số rơi vào cảnh nghèo đói. Với việc ông Milei được chọn, hướng đi của nền kinh tế số 2 Nam Mỹ trở nên khó đoán.

Ông Javier Milei cùng em gái và người quản lý chiến dịch tranh cử, Karina Milei, tại cuộc tuần hành chiến thắng ở Buenos Aires, ngày 19/11/2023. Ảnh: NY Times

Ngay cả trước khi kết quả chính thức được công bố vào tối ngày 19/11, ông Massa đã thừa nhận thất bại và chúc mừng chiến thắng của ông Milei.

“Người Argentina đã chọn một con đường khác”, ông Massa nói, đồng thời cho biết ông đã gọi điện cho ông Milei để chúc mừng chiến thắng, và cho biết bản thân sẽ rút lui khỏi tiền tuyến chính trường.

“Rõ ràng đây không phải là kết quả mà chúng tôi mong đợi, nhưng tôi đã gọi điện cho ông Javier Milei để chúc mừng ông ấy vì ông ấy là Tổng thống mà đa số người dân Argentina đã chọn cho 4 năm tới”, ông Massa, thành viên của liên minh trung tả đã dẫn dắt quốc gia Nam Mỹ trong 16 trong tổng số 20 năm qua, cho biết thêm.

Ông Milei sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Argentina vào ngày 10/12 tới. Gọi chiến thắng của mình là một “phép màu”, ông nói với những người ủng hộ tại trụ sở chiến dịch tranh cử của ông ở Buenos Aires: “Hôm nay công cuộc tái thiết Argentina bắt đầu. Hôm nay là một đêm lịch sử đối với Argentina”.

Vị chính trị gia cực hữu cam kết sẽ có “những thay đổi mạnh mẽ” để giải quyết “thực tế bi thảm” của Argentina về lạm phát tăng vọt và tình trạng nghèo đói lan rộng. Trong chiến dịch tranh cử của mình, vị chính trị gia Argentina – người được cho là “fan” của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump – tuyên bố sẽ bãi bỏ Ngân hàng Trung ương và đô la hóa nền kinh tế nhằm vượt qua thảm họa tài chính khiến gần nửa dân số rơi vào cảnh nghèo đói và đẩy lạm phát lên hơn 140%.

Những người ủng hộ ông Milei ăn mừng ở Buenos Aires, ngày 19/11/2023. Ảnh: NY Times

Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, ông Milei cũng gửi thông điệp tới cộng đồng quốc tế: “Trên trường thế giới, Argentina sẽ trở lại vị trí mà lẽ ra đất nước này không bao giờ nên đánh mất”.

Sau chiến thắng của ông Milei, các chính trị gia tên tuổi của phe cực hữu toàn cầu, bao gồm cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và cả ông Trump, đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng.

Ông Bolsonaro đã ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Milei và đã hứa sẽ tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Argentina. “Hy vọng lại lấp lánh ở Nam Mỹ một lần nữa”, ông Bolsonaro viết trên X/Twitter, ca ngợi điều mà ông gọi là chiến thắng vì “sự trung thực, tiến bộ và tự do”.

Cựu Tổng thống Mỹ Trump thì viết: “Cả thế giới đang theo dõi! Tôi rất tự hào về ông. Ông sẽ xoay chuyển tình thế đất nước của mình và thực sự làm cho Argentina vĩ đại trở lại”.

Minh Đức (Theo The Guardian, Washington Post)