Tài chính - Ngân hàng

Áp lực xả hàng, chứng khoán giảm mạnh 6 phiên liên tiếp

Khối ngoại mua ròng 5 phiên liên tiếp dù hàng loạt cổ phiếu đầu cơ bị nhà đầu tư trong nước bán tháo, áp lực bán lan rộng khiến các chỉ số lao dốc.

VN-Index khép lại ngày (21/4) bằng cú giảm sâu cuối phiên. Chỉ số VN-Index mất hơn 14 điểm, xuống 1.370 điểm và kéo dài mạch giảm phiên thứ 6 liên tiếp. Như vậy, thị trường đã giảm 9 trong số 10 phiên gần nhất và VN-Index "bốc hơi" 154 điểm so với đỉnh ngắn hạn tháng 4.

Những thông tin bất lợi từ việc bắt cựu chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân và CEO Chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam đang khiến tâm lý thị trường đã yếu nay còn bi quan hơn. Lực bán tháo ngay lập tức được đưa ra, nhất là tình trạng trắng bên mua ở các cổ phiếu đầu cơ.

Ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch ngày 21/4, toàn bộ các cổ phiếu liên quan đến hệ sinh thái "họ Louis" đã bị bán tháo với khối lượng đột biến. Trong đó TGG của Louis Capital lao dốc về 14.250 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu họ Trí Việt cũng trong tình trạng tương tự khi TVC chất sàn gần 4 triệu cổ phiếu tại mức giá 11.500 đồng, đã là phiên giảm sàn thứ 4 liên tiếp. TVB bị tranh bán ở giá 12.200 đồng/cổ phiếu và là phiên lao dốc mạnh thứ 5 liên tiếp. SMT của Công ty cổ phần Sametel giảm sàn về 12.600 đồng/cổ phiếu. AGM của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cũng chịu cảnh tương tự khi giảm về 42.000 đồng/cổ phiếu. Hàng triệu cổ phiếu của nhóm này bị chất bát sàn song khối lượng khớp lại chỉ èo uột. 

Loạt cổ phiếu "họ Louis" giảm sàn ngay sau thông tin lãnh đạo bị tạm giam. (Ảnh: SSI)

Hàng loạt cổ phiếu đầu cơ của các nhóm khác cũng chịu cảnh bán tháo. Nhóm DNP Corp ghi nhận VC9 và JVC giảm sàn, trong khi HUT, NVT cũng có lúc chạm sàn. Cổ phiếu họ Apec có API, APS, IDJ đều giảm hết biên độ và trắng bên mua. Hay tất cả 6 mã của hệ sinh thái FLC cũng đều giảm sàn, trắng bên mua. 

Cổ phiếu họ Licogi đã rơi xuống giá sàn. Đặc biệt, mã L14 - mã đạt thị giá đắt nhất sàn Hà Nội giảm đến 10%. Mã này từng đạt thị giá cao nhất sàn chứng khoán ở mức 482.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 1/2022 song đến hiện tại đã giảm phân nửa.

Thực tế, có thời điểm phiên sáng, việc chỉ số giảm sâu đã bắt đầu kích thích một phần dòng tiền bắt đáy và giúp chỉ số hồi phục trở lại. Tuy nhiên, đà này không giữ được lâu. Áp lực bán mạnh xuất hiện sau 14h, trong đó các mã dầu khí như PVD, PVS, PVC, PVB, PXS... đều bị kéo xuống mức giá sàn. Bên cạnh đó, các mã vốn hóa vừa và nhỏ như CEO, ASM, IDI, NLG, NLG, CII, LCG... đều giảm sàn.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 14,51 điểm, tương ứng 1,05% xuống 1.370,21 điểm. Toàn sàn có 132 mã tăng, 311 mã giảm và 58 mã đứng giá. HNX-Index giảm 13,43 điểm, tương ứng 3,53% xuống 366,61 điểm. Toàn sàn có 47 mã tăng, 189 mã giảm và 39 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 1,51 điểm, tương ứng 1,42% xuống 104,89 điểm.

Dòng tiền hôm nay chủ yếu hướng về nhóm bảo hiểm khi nhóm này diễn biến tích cực nhất. MIG tăng kịch trần, trong khi BVH, PVI lần lượt tăng 3,9% và 3,9%... Ngoài ra, nhóm hóa chất cũng ghi nhận hồi phục với sắc xanh lan tỏa ở DGC, DPM, BFC...

Nhóm cổ phiếu dầu khí phiên 21/4 diễn biến xấu. (Ảnh: SSI)

Hay như một số mã ở nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Đặc biệt, mã VND của Chứng khoán VNDirect tăng sát giá trần. Sắc xanh cũng lan tỏa ở các mã SSI, TVS, VCI, FTS, VDS...

Nhóm cổ phiếu liên quan đến CEO Gelex Nguyễn Văn Tuấn hôm nay phục hồi. Mã GEX đứng thứ 8 trong danh sắc những mã tác động tích cực, kéo lại đà rơi của chỉ số chung. GEX tăng 4,6% sau thông tin ông Nguyễn Văn Tuấn đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu GEX nhằm tăng tỉ lệ sở hữu. Mã này đã nhiều phiên giảm mạnh do dính tin đồn thanh tra trái phiếu song đến hôm nay mới phục hồi. Mã liên quan và VGC cũng tăng 3,1% sau nhiều phiên bị bán tháo.

Nhà đầu tư nước ngoài miệt mài gom hàng từ sáng đến lúc đóng cửa. Nhóm này giải ngân gần 2.400 tỷ đồng trong khi bán ra 1.460 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 5 phiên liên tiếp. Các mã được mua nhiều hôm nay là VRE, VHM, NLG, DXG, MSN...

Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên hôm qua. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 24.948 tỷ đồng, tăng 10,7%, trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HoSE tăng 13,24% lên 21.982 tỷ đồng.