Tài chính - Ngân hàng

Áp lực bán vẫn tiếp diễn, VN-Index giảm hơn 7 điểm

Bất chấp những nỗ lực nâng đỡ từ nhóm vốn hóa lớn, VN-Index vẫn “lùi bước" trước 1.200 điểm, áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng...

Từ tác động tiêu cực của các chỉ số chứng khoán thế giới và thông tin tăng lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, các phiên giao dịch đầu tuần khá khó khăn. Ngày 27/9, VN-Index mở cửa trong sắc xanh, tuy nhiên vẫn dưới mốc 1.200. Thị trường ghi nhận tín hiệu tốt, một số cổ phiếu đã lấy lại sắc xanh sau phiên hôm qua. Tuy nhiên, đà tăng của các chỉ số đều không quá mạnh khi nhóm cổ phiếu lớn có sự phân hóa rõ nét. 

Các mã ngành chứng khoán biến động vẫn theo chiều hướng tích cực, trong đó, một số mã tăng với biên độ tốt như ART, EVS, ÁP, HBS... Bên cạnh đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIB, HDB, BID, SSI... cũng đồng loạt tăng và góp phần nâng đỡ các chỉ số.

Ở hướng ngược lại, áp lực trên thị trường là còn lớn và đến từ các mã vốn hóa lớn như KDH, VNM,PLX,GAS... Riên DXS trắng bên mua, đây là phiên thứ 2 cổ phiếu này giảm sàn. Thị trường biến động vẫn theo chiều hướng giằng co rung lắc. Áp lực ở một số cổ phiếu lớn vẫn khá mạnh.

Tạm dừng phiên sáng, VN-Index giảm 2,98 điểm, tương ứng 0,25% xuống 1.171,37 điểm. Toàn sàn có 192 mã tăng, 222 mã giảm và 79 mã đứng giá. HNX-Index giảm 0,45 điểm, tương ứng 0,18% xuống 255,23 điểm. Toàn sàn có 72 mã tăng, 65 mã giảm và 49 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,12 điểm, tương ứng 0,14% lên 86,80 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index ngày 27/9 (nguồn: Fireant)

Thị trường nhìn chung tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong phiên chiều nay. Dòng tiền tỏ ra thận trọng với thanh khoản duy trì ở mức thấp. Sắc đỏ chi phối trên bảng điện với số mã giảm chiếm ưu thế.

Kịch bản cũ giống các phiên giao dịch trước lặp lại, VN-Index đến phiên chiều lại đối mặt với áp lực bán lớn hơn. Sau những phút giằng co liên tục, chỉ số kết phiên đỏ nhẹ dưới ngưỡng tham chiếu.

Lại một phiên thị trường đóng cửa với mức 1.200 điểm. Nhìn chung thị trường vận động đi ngang không có nhiều đột biến. Bên cạnh đó, chưa xuất hiện nhóm ngành dẫn dắt đủ mạnh để tạo điểm nhấn cho thị trường.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 27/9, VN-Index giảm 7,81 điểm, tương ứng 0,67% còn 1.166,54 điểm. HNX-Index giảm 0,16 điểm, tương ứng 0,06% xuống 255,52 điểm, UPCoM-Index tăng 0,03 điểm, tương ứng 0,03% lên 86,71 điểm. Chỉ số đại diện nhóm VN30 giảm hơn 4 điểm với 15 mã giảm giá. 

Nhiều cổ phiếu ngân hàng nằm trong nhóm tác động tích cực nhất tới chỉ số chung như BID, TCB, MBB, ACB,… Nhóm cổ phiếu "vua" ghi nhận nhiều mã tăng giá khác như SSB, VIB, EIB, HDB…

Một số mã vốn hóa lớn nằm trong nhóm tác động tiêu cực đến chỉ số có thể kể đến như GAS, VCB, FPT, MWG, DGC, VNM,...

Khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp (nguồn: Fireant)

Hôm nay cũng là phiên bứt phá của nhóm doanh nghiệp xây dựng, nhiều mã nhóm này còn tăng trần trong phiên, tuy nhiên đa số là các cổ phiếu nhỏ CX8, LEC, TKC, TTL.

Chiều ngược lại, nhiều mã bất động sản nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất tới thị trường chung là VHM, VIC, NVL… Song song với đó, nhiều mã vốn hóa lớn khác cũng tác động tiêu cực tới đà tăng chung của thị trường, đơn cử có thể kể đến các mã như HPG, MSN, VNM… 

Khối ngoại tiếp tục bán ròng tới phiên thứ 5 với tổng giá trị giao dịch là 384 tỷ đồng. Cụ thể, khối này giải ngân 345 tỷ đồng nhưng bán ra 796 tỷ đồng. Những mã bị khối ngoại bán mạnh là VNM 84 tỷ đồng, NLG 60 tỷ đồng, DXG 52 tỷ đồng, DGC 33 tỷ đồng... Ngược lại, một số mã được mua mạnh là HPG 35 tỷ đồng, SSI 13 tỷ đồng, HCM 5 tỷ đồng.

Hồng Nhung